Hai mẹ con thương vong cạnh hành lang đường sắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 8/5, thông tin từ UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy sự việc đau lòng khi 1 bé gái tử vong bất thường cạnh hành lang đường sắt gần cổng chào thôn Mỹ Giang.


Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, người dân bất ngờ khi thấy tàu hàng chạy hướng Nam-Bắc dừng đột ngột. Sau đó, mọi người thấy một người phụ nữ nằm ôm con trên đường ray đứng dậy bỏ chạy.

Chạy được một quãng thì bỏ con cạnh hành lang đường sắt. Khi người dân chạy lại thì cháu bé đã tử vong. Người phụ nữ cũng được mọi người đưa đến Trạm y tế xã. Được biết, người phụ nữ tên Đ.T.S (SN 1987, trú trên địa bàn xã Hưng Mỹ). Bé gái tử vong là con của chị S mới 6 tuổi.

Một lãnh đạo Ga Vinh cho biết: “Vào khoảng 5h sáng nay, tàu AH2 đã về ga chậm 10 phút so với lịch dự kiến do kịp thời hãm phanh lại vì phát hiện có người nằm trên đường sắt. Sau đó, tàu đã báo cho ban thường trực Ga Vinh nhưng người phụ nữ đó đã rời khỏi hiện trường”.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đọc thêm