Hải Phòng: Hàng trăm con nghiện diễu hành trên đường

(PLO) - Vào lúc 15h30 phút ngày hôm qua (14/9), hơn 400 học viên tại Trại cai nghiện Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã  bỏ trại ra ngoài. 
Học viên trại Gia Minh đang “diễu hành” trên đường.
Học viên trại Gia Minh đang “diễu hành” trên đường.
Thông tin ban đầu, ông Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục – Tư vấn thuộc Trung tâm GD LĐXH Hải Phòng cho biết có hơn 400 học viên tổ chức trốn trại, “diễu hành” ngoài đường. Ngay khi sự việc xảy ra, Trung tâm đã thông báo tới công an huyện Thủy Nguyên. 
Lực lượng công an huyện đã phối hợp kịp thời với lực lượng cảnh sát giao thông bố trí nhiều chốt chặn tại các ngã tư, ngã ba và liên tục dùng loa nhắc nhở nhân dân đóng cửa, ở yên trong nhà. Tuy nhiên, rất đông người hiếu kỳ đã tập trung hai bên đường và đi theo đoàn học viên trốn trại.
Lực lượng chức năng liên tục vận động các học viên đi về hướng Quốc lộ 10 cũ (về phía cầu Kiền). Tuy nhiên, các học viên không nghe, hò reo và đi về hướng thị trấn Núi Đèo, trung tâm của huyện Thủy Nguyên và tiền về phía trung tâm Thành phố. 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo PLVN, đoàn học viên di chuyển rất có tổ chức, cùng đi cùng nghỉ, không xảy ra tình trạng cướp phá hay bạo động. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, đã có khá nhiều người nhà của những học viên này đi theo gọi tên con em họ và đón khá nhiều học viên về nhà bằng xe máy.
Đến khoảng 20h, nhiều học viên tự động giải tán chỉ còn hơn 100 học viên di chuyển đến ngã 3 Cầu Bính và có ý định tiếp tục tiến vào trung tâm TP. Lúc này, lực lượng công an đã tiến hành phân luồng, giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.
Được biết,  vào tháng 4/2005, ở Trung tâm này cũng đã từng xảy ra vụ việc tương tự khi hơn 1.000 học viên cai nghiện ở đây phá trại ra ngoài. Theo học viên Nguyễn Kim Hoàng (quê quán ở Từ Sơn, Bắc Ninh) những học viên này phá trại do bức xúc trước việc tăng thời gian cai nghiện từ 02 năm lên thành 04 năm./.

Đọc thêm