Hải Phòng: Sập khai trường đá, 5 công nhân thiệt mạng

(PLO) - Vào hồi 18 giờ ngày 01/8, trên khai trường khai thác đá của Cty xi măng Phúc Sơn tại mỏ núi đá Trại Sơn A trên địa bàn thôn 11 xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên đã xảy ra vụ nổ mìn phá đá khiến đá đè chết 05 công nhân.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 05 công nhân bị thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn khiến 05 công nhân bị thiệt mạng
Theo ông Chen Ken Yuan – Tổng Giám đốc Cty xi măng Phúc Sơn (trụ sở chính tại huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương), năm công nhân bị thiệt mạng là các ông Đinh Văn Long (SN 1976), Đinh Văn Luận (SN 1981, cùng có HKTT tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình);  Bùi Văn Thi ( SN 1980), Bùi Văn Hoan (SN 1985, cùng có HKT tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và ông Nguyễn Văn Trung (SN 1979, HKTT tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). 
Những công nhân này thuộc Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc (trụ sở tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), là nhà thầu khai thác đá cho Cty xi măng Phúc Sơn. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đại diện Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc đã đưa những nạn nhân xấu số về quê để mai táng theo phong tục tập quán.
Ông Chen Ken Yuan cũng cho hay, Cty xi măng Phúc Sơn chưa nhận được báo cáo cụ thể từ Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc về vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng kể trên. 
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng là mỏ núi đá vôi cao hàng trăm mét tại khai trường trên địa bàn xã An Sơn. Mỏ đá này vốn dừng khai thác từ năm 2006. Mới đây, UBND TP Hải Phòng mới cho phép Cty xi măng Phúc Sơn khai thác trở lại. Ngày 18/6/2014, Cty xi măng Phúc Sơn đã ký hợp đồng với Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc để thuê Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc thực hiện việc “cắt ngọn” ngọn núi cao, làm hạ tầng vào khu mỏ để thực hiện khai thác đá cho các dây chuyền nghiền Clanke, sản xuất xi măng.
Đại diện Cty xi măng Phúc Sơn cho biết thêm, sáng ngày 01/8, Cty xi măng Phúc Sơn nhận được thông báo từ Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc, ngày 01/8 DN này sẽ nghỉ làm sớm để phục vụ công việc riêng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhân viên Cty xi măng Phúc Sơn đi kiểm tra khai trường khai thác đá do Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc thực hiễn vẫn thấy an toàn, không có hiện tượng bất thường.
Theo đại diện Cty xi măng Phúc Sơn, DN chỉ biết vụ tai nạn kinh hoàng khiến 05 công nhân thiệt mạng vào sáng ngày 2/8.  Cty xi măng Phúc Sơn xuống hiện trường chỉ phát hiện phía sau núi có một đống đá bị sạt. Đại diện Cty xi măng Phúc Sơn đưa ra nhận định, rất có thể 05 công nhân của Cty CP khai thác khoáng sản Kiên Ngọc bị đá trượt, đè vào gây tử vong.
Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, UBND huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu CA phong tỏa hiện trường, Cty xi măng Phúc Sơn cùng các ngành chức năng của huyện Thủy Nguyên tiếp tục rà soát, tìm kiếm những “manh mối” của vụ tai nạn lao động. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên kết luận, vụ tai nạn lao động đã cướp đi sinh mạng của 05 người lao động.
Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đề nghị các ngành chức nâng của UBND huyện Thủy Nguyên làm rõ việc tại sao sau gần 12 giờ xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nguy hiểm, các DN có liên quan vẫn không báo cáo UBND huyện, báo cáo sở LĐ – TB – XH TP Hải Phòng để các ngành chức năng của Hải Phòng cùng vào cuộc, điều tra nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Trần Lanh cũng yêu cầu Cty xi măng Phúc Sơn tạm dừng khai thác đá tại mỏ đá vừa gây ra vụ tai nạn kinh hoàng kể trên.
Việc tai nạn khiến người lao động trên các khai trường khai thác đá của Cty xi măng Phúc Sơn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã nhiều lần xảy ra, khiến nhiều lao động bị thiệt mạng. 
Điều đáng nói, vào hồi 18 giờ 30 ngày 26/11/2013, cũng chính từ hoạt động nổ mìn khai thác đá tại khai trường này, các hòn đá có đường kính từ 20 – 30 cm đã bay vào nhà dân trên địa bàn hai thôn 10, thôn 11 xã An Sơn. Từ vi phạm này, UBND huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu Cty xi măng Phúc Sơn tạm dừng khai thác đá tại khu mỏ này.
Chiều cùng ngày, ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã xuống hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo CA TP Hải Phòng, CA huyện Thủy Nguyên khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động này. Ông Đỗ Trung Thoai cho biết thêm, UBND TP Hải Phòng đang xây dựng phương án, kế hoạch di dời nốt 02 hộ dân hiện đang sinh sống gần khai trường khai thác đá của Cty xi măng Phúc Sơn. Trong thời gian tới đây, UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức cắm mốc giới nhằm phân định khai trường của DN với khu dân cư xã An Sơn.

Đọc thêm