Hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối Hoàng Mai được xét nghiệm nhanh Covid-19

(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố và văn bản số 164/SYT-NVY của Sở Y tế Hà Nội, sáng nay (18/4) tại khu vực chợ đầu mối Hoàng Mai đã  tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương tại đây để đánh giá yếu tố dịch tễ tại cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm người được test nhanh Covid -19.
Hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối Hoàng Mai được xét nghiệm nhanh Covid-19

Sáng nay Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã phối hợp với phòng khám đa khoa Lĩnh Nam tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho gần 300 tiểu thương của Chợ đầu mối phía Nam.

Lực lượng chức năng kiểm soát, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay cho người dân khi ra vào chợ
 Lực lượng chức năng kiểm soát, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay cho người dân khi ra vào chợ

Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, các tiểu thương đến lấy mẫu xét nghiệm đều được thực hiện các bước đảm bảo y tế như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khai thông tin y tế... Kết quả xét nghiệm sẽ có sau 10 phút.

300 tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai được lấy mẫu máu xét nghiệm nhanh Covid-19 trong ngày 18/4.
300 tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai được lấy mẫu máu xét nghiệm nhanh Covid-19 trong ngày 18/4.
Người dân được yêu cầu giữ khoảng cách 2m trong khi chờ xét nhiệm nhanh Covid-19.
Người dân được yêu cầu giữ khoảng cách 2m trong khi chờ xét nhiệm nhanh Covid-19.
Từ hơn 8h sáng, hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai đã có mặt để được xét nghiệm nhanh Covid-19 tại phòng khám đa khoa Lĩnh Nam
Từ hơn 8h sáng, hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai đã có mặt để được xét nghiệm nhanh Covid-19 tại phòng khám đa khoa Lĩnh Nam
“Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm, lấy mẫu của 300 tiểu thương tại chợ. Trước đó BQL chợ đã lập chốt, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt cũng như khuyến cáo các tiểu thương ở đây dùng mũ chống giọt bán và giãn cách 2m“, ông Nguyễn Hữu Quân Đại diện BQL chợ đầu mối phía Nam cho biết
“Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm, lấy mẫu của 300 tiểu thương tại chợ. Trước đó BQL chợ đã lập chốt, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt cũng như khuyến cáo các tiểu thương ở đây dùng mũ chống giọt bán và giãn cách 2m“, ông Nguyễn Hữu Quân Đại diện BQL chợ đầu mối phía Nam cho biết
Chị Thu Hà, một tiểu thương trong chợ chia sẻ: " Khi nhận được thông báo chị cũng rất nóng lòng muốn xét nghiệm để biết mình có bị mắc Covid-19 hay không"
 Chị Thu Hà, một tiểu thương trong chợ chia sẻ: " Khi nhận được thông báo chị cũng rất nóng lòng muốn xét nghiệm để biết mình có bị mắc Covid-19 hay không"
Sau đó mọi người được nhân viên y tế đo nhiệt độ để sàng lọc tình trạng sức khỏe ban đầu
Sau đó mọi người được nhân viên y tế đo nhiệt độ để sàng lọc tình trạng sức khỏe ban đầu
Ông Nguyễn Xuân Trung (Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai) cho biết, chợ đầu mối phía Nam là một trong những chợ lớn, tập trung nhiều các tiểu thương cả đăng ký kiot tại chợ lẫn các tiểu thương vãng lai, nguy cơ xuất hiện lây nhiễm khá cao. Vì thế, công tác xét nghiệm là rất quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguồn bệnh để nhanh chóng có những biện pháp phòng ngừa, dập dịch
 Ông Nguyễn Xuân Trung (Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai) cho biết, chợ đầu mối phía Nam là một trong những chợ lớn, tập trung nhiều các tiểu thương cả đăng ký kiot tại chợ lẫn các tiểu thương vãng lai, nguy cơ xuất hiện lây nhiễm khá cao. Vì thế, công tác xét nghiệm là rất quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguồn bệnh để nhanh chóng có những biện pháp phòng ngừa, dập dịch
Người dân tiến hành khai báo y tế trước khi lấy mẫu máu xét nghiệm Covid-19
 Người dân tiến hành khai báo y tế trước khi lấy mẫu máu xét nghiệm Covid-19
Việc khai báo được tiến hành rất nhanh tránh tình trạng người dân phải chờ cũng như hạn chế việc người dân tập trung đông trong cùng thời điểm
 Việc khai báo được tiến hành rất nhanh tránh tình trạng người dân phải chờ cũng như hạn chế việc người dân tập trung đông trong cùng thời điểm
Lấy mẫu máu để xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, sáng 18/4
 Lấy mẫu máu để xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, sáng 18/4
Các tiểu thương được nhân viên y tế lấy mẫu máu
Các tiểu thương được nhân viên y tế lấy mẫu máu
 
 
Tại đây cũng thiết kế một khu vực cách ly riêng đối với tiểu thương nào có kết quả nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tại đây cũng thiết kế một khu vực cách ly riêng đối với tiểu thương nào có kết quả nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.
Sau khi lấy mẫu xong, các tiểu thương sẽ ra khu vực ngồi chờ kết quả. Sau khoảng 10 phút sẽ có kết quả và công bố kèm chứng nhận
 Sau khi lấy mẫu xong, các tiểu thương sẽ ra khu vực ngồi chờ kết quả. Sau khoảng 10 phút sẽ có kết quả và công bố kèm chứng nhận
Trả kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai
Trả kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai
Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Trong vòng 36 tiếng qua, Hà Nội chưa phát hiện ca nhiễm mới. Một trong những nguyên nhân giúp cho việc chống dịch hiệu quả là do thực hiện tốt công tác xét nghiệm"
Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Trong vòng 36 tiếng qua, Hà Nội chưa phát hiện ca nhiễm mới. Một trong những nguyên nhân giúp cho việc chống dịch hiệu quả là do thực hiện tốt công tác xét nghiệm"
Người dân vui mừng khi nhận được kết quả âm tính với Covid19
Người dân vui mừng khi nhận được kết quả âm tính với Covid19

Đọc thêm