Hành động đẹp khiến người dân xúc động của công an TP Hải Phòng

(PLVN) - Thấu hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của vợ chồng bà Hợi, cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng đã hướng dẫn cụ thể, sau đó đưa máy móc đến tận nhà con bà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho chồng bà...
Công an Hải Phòng sẵn sàng đến tận nhà làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người già yếu, hoàn cảnh đặc biệt.
Công an Hải Phòng sẵn sàng đến tận nhà làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người già yếu, hoàn cảnh đặc biệt.

Công an TP Hải Phòng ngày 29/4 cho biết vừa nhận thư cảm ơn của bà Bùi Thị Hợi ở thôn Cẩm La, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng.

Theo nội dung thư, chồng bà Hợi là ông Đỗ Đình Đề (sinh năm.1954, trú cùng thôn Cẩm La). Vợ chồng bà Hợi ra thăm con là Đỗ Mạnh Tùng, số nhà 21A/273 Đằng Hải, phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng. Thời gian ở đây, chồng bà Hợi không may bị tai biến, đột quỵ, không đi lại được.

Chứng minh nhân dân của chồng bà Hợi được cấp từ năm 1974 đã hết hạn. Vì hộ khẩu thường trú của chồng bà ở huyện Tiên Lãng nên theo quy định, không làm được ở quận Hải An. Bà Hợi đã lên Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng trình bày hoàn cảnh, đề nghị xin được cấp căn cước công dân cho chồng.

Sau khi hướng dẫn cụ thể cho bà Hợi, cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đưa máy móc đến tận nhà con trai bà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho ông Đề.

Vô cùng cảm động, bà Hợi đại diện cho chồng và gia đình viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hải Phòng nói chung, cán bộ và lãnh đạo Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng đã nhiệt tình giúp đỡ chồng bà, gia đình bà.

Đọc thêm