Hỗ trợ thực phẩm cho hơn 600 hộ dân xã Bình Nghĩa gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Hơn 600 hộ dân xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thuộc diện hộ cách ly, hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, hộ cận nghèo đã được nhận hỗ trợ gạo, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn … từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của xã.
Mỗi hộ dân được hỗ trợ 10kg gạo.
Mỗi hộ dân được hỗ trợ 10kg gạo.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Bình nghĩa, huyện Bình Lục đã trích 75 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch để hỗ trợ 374 hộ dân thuộc diện bị cách ly ở thôn 3 Ngô Khê, 123 hộ nghèo, 122 hộ cận nghèo và  hộ khó khăn đột xuất trong xã, mỗi suất 10kg gạo.

Riêng các hộ thuộc diện đang thực hiện cách ly tập trung được bổ sung thêm 10kg gạo/hộ, dầu ăn, mỳ chính, khẩu trang, nước sát khuẩn… Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Phạm Quang Thắng đã họp, thống nhất bố trí lực lượng mang gạo, thực phẩm đến tận nhà các hộ được hỗ trợ. Sau đợt phát gạo, thực phẩm hỗ trợ các đối tượng này, đợt sau xã sẽ tiếp tục cân đối kinh phí hỗ trợ các hộ thuộc diện người có công, bảo trợ xã hội.

Kể từ ngày 6/4 đến nay, toàn bộ 374 hộ dân thuộc thôn 3 Ngô Khê, nơi cư trú của bệnh nhân 251, đã thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc. Hầu hết các gia đình đều ở tại chỗ, không di chuyển sang các khu vực dân cư khác, chấp hành nghiêm quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp nhằm phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Do đó, cuộc sống của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các gia đình thực sự cần thiết, có ý nghĩa chia sẻ động viên người dân vượt qua khó khăn, cùng chung tay với chính quyền các cấp trong công tác chống dịch.

Đọc thêm