Hơn 12 tỷ đồng và 116 ca mổ miễn phí ủng hộ chương trình “Trái tim cho em”

(PLO) -Chỉ trong 90 phút diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp, Ban tổ chức đã nhận được đóng góp từ nhiều tổ chức, cá nhân với tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn 12 tỷ đồng tiền mặt và cam kết tài trợ 116 ca mổ tim miễn phí.

Hơn 12 tỷ đồng và 116 ca mổ miễn phí ủng hộ chương trình “Trái tim cho em”
Tối 27/9, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã phối hợp tổ chức Đêm Gala tổng kết 7 năm hoạt động của chương trình Trái tim cho em. Trong chương trình, đông đảo khán giả đã có những hành động thiết thực nhằm ủng hộ, giúp đỡ nhiều trẻ em mắc căn bệnh tim bẩm sinh.
Đến dự chương trình có sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trương Thị Ngọc Ánh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các y bác sỹ, nhà hảo tâm, các khán giả đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua. Về phía Ban tổ chức có sự tham dự của ông Trần Bình Minh - Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.
90 phút truyền hình trực tiếp từ Trường quay S15 đã lần lượt điểm lại chặng đường 7 năm khó khăn nhưng cũng đầy ắp tình người của chương trình Trái tim cho em. Cũng tại đây, MV Trái tim cho em thực hiện bởi nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ủng hộ cũng đã lần đầu tiên được công bố đem lại cảm xúc cho khán giả theo dõi chương trình.
Tổng đài tiếp nhận thông tin ủng hộ chương trình
Tổng đài tiếp nhận thông tin ủng hộ chương trình
Ngay trong thời điểm diễn ra chương trình, BTC đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trên cả nước thông qua cam kết trực tiếp tại trường quay, qua đường dây nóng 0462576576 và qua tổng đài tin nhắn 1408.
Cụ thể, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel -  đơn vị sáng lập và đồng hành với chương trình ủng hộ 5 tỷ đồng, Ngân hàng Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) ủng hộ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 50 ca mổ tim miễn phí (chi phí trung bình mỗi ca mổ là 40 triệu đồng), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Sơn ủng hộ 14 ca mổ tim miễn phí và giảm 50% chi phí mổ cho 10 bệnh nhân tiếp theo của chương trình khi đến với Bệnh viện Bảo Sơn, Công ty Ajinomoto Việt Nam, Hanvet, Sohaco cũng có những cam kết ủng hộ thiết thực...
Tính đến thời điểm kết thúc chương trình, BTC đã nhận được số tiền đóng góp lên tới hơn 12 tỷ đồng tiền mặt và cam kết tài trợ 116 ca mổ tim miễn phí (trị giá hơn 4 tỷ đồng).
Ban tổ chức đã nhận được đóng góp từ nhiều tổ chức, cá nhân với tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn 12 tỷ đồng tiền mặt và cam kết tài trợ 116 ca mổ tim
Ban tổ chức đã nhận được đóng góp từ nhiều tổ chức, cá nhân với tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn 12 tỷ đồng tiền mặt và cam kết tài trợ 116 ca mổ tim
Như vậy sau 7 năm triển khai, Trái tim cho em đã quyên góp được  hơn 100 tỉ đồng và hỗ trợ phẫu thuật thành công cho 2.700 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đồng nghĩa với 2.700 trái tim đã được chữa lành, giúp thay đổi cuộc sống của các em và gia đình.
Chương trình Trái tim cho em đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ thực hiện phẫu thuật cho 3.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh, thực hiện khám sàng lọc cho 30.000 trẻ em nghèo.
Dù chương trình đã nhận được sự ủng hộ không nhỏ nhưng số lượng trẻ em bị tim bẩm sinh cần được hỗ trợ vẫn còn rất lớn và BTC chương trình cần sự chung tay của cả cộng đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ đường dây nóng 04. 6296 9969 của chương trình.
Đỗ Văn Trường chia sẻ
Đỗ Văn Trường chia sẻ 
 “Ca mổ thay đổi cuộc đời”
Có mặt trong đêm gala Trái tim cho em là cậu sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận Tải Đỗ Văn Trường. Em là một trong những bệnh nhi đầu tiên của chương trình Trường cho biết em bị tim bẩm sinh nên sức khoẻ rất yếu, thường xuyên bị ốm, mệt, đau đầu. Vào mùa đông em ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cha mẹ em làm nghề nông, không có tiền cho mình phẫu thuật. Đã có lúc bố em định bán đi tài sản duy nhất là căn nhà để có tiền mổ cho em. Thế rồi các bác sĩ đã cung cấp hồ sơ bệnh án của em cho chương trình Trái tim cho em. Và chỉ sau một tháng, em đã được lên bàn mổ.
Trướng nói “Sau ca mổ, cuộc đời em thay đổi hẳn. Trước đây, em không chơi được các môn thể thao nhưng bây giờ thì có thể đá bóng, chạy nhảy thoải mái. Do có sức khoẻ nên việc học tập cũng tốt hơn”.
Bất ngờ hơn nữa khi Trường đã mang đến tin cho chương trình khi Bác em khi xem truyền hình đã gọi điện đến trường quay và quyết định ủng hộ chương trình số tiền 150 triệu đồng để mổ tim cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm