Hơn 67.000 lao động Việt Nam XKLĐ trong 9 tháng

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ - TB - XH, tổng số lao động được đưa đi XKLĐ trong 9 tháng đầu năm nay là 67.531 lao động.

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ - TB - XH, tổng số lao động được đưa đi XKLĐ trong 9 tháng đầu năm nay là 67.531 lao động.

Cũng theo Cục QLLĐNN, con số đó được tổng hợp theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp. Riêng trong tháng 9 đã có  7.001 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, thị trường Đài Loan chiếm nhiều nhất với 3.559 lao động. Các nước còn lại, Malaysia 824 lao động, Nhật Bản 751 lao động, Hàn Quốc 430 lao động, Lào 382 lao động, Campuchia 341 lao động, Ả rập Xê út 397 lao động, Macao 131 lao động, UAE 96 lao động, CH Síp 65 lao động, Liên Bang Nga 25 lao động.

Như vậy, tổng số lao động đưa đi trong 9 tháng đầu năm 2011 là 67.531 lao động. Trong đó, thị trường Đài Loan 27.232 lao động, Hàn Quốc 14.564 lao động, Malaysia 7.488 lao động, Nhật Bản 4.921 lao động, Ả rập Xê út 3.186 lao động, Lào 3.111 lao động, Campuchia 2.093 lao động, Macao 1.415 lao động, UAE 963 lao động, Cộng hòa Síp 508 lao động, Israel 278 lao động, Algeria 204 lao động và các thị trường khác là 1.568 lao động.

Hoàng Phan

Đọc thêm