Hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại

(PLO) - Sáng qua (12/5), UB TƯ MTTQ Việt Nam và 7 tổ chức thành viên đã họp về tình hình, kết quả triển khai hỗ trợ của các tổ chức thành viên đối với nhân dân trong vùng thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết bất thường, bàn một số biện pháp tiếp tục hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong thời gian tới.
Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với 7 tổ chức thành viên nòng cốt  về tình hình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai
Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với 7 tổ chức thành viên nòng cốt về tình hình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, UB TƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã huy động được hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán, vụ cá chết ở miền Trung.

Thống nhất chủ trương đóng góp, hỗ trợ nhân dân bị thiên tai, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam lưu ý, “vận động nguồn lực cần hợp lý, không gây quá tải trong thành viên, hội viên” và MTTQ phải giám sát việc hỗ trợ đến tận cơ sở. Trước mắt hỗ trợ cho các ngư dân ổn định cuộc sống thông qua việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, giúp trẻ tiếp tục tới trường… và “phải đặt trong bài toán đảm bảo đồng bộ và ổn định về mặt xã hội”.

Với người dân đồng bằng sông Cửu Long, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ đảm bảo ít nhất 10% số hộ được hỗ trợ trữ nước thông qua việc trang bị các bình chứa. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tính toán việc trang bị thiết bị đo độ mặn cho nhân dân miền Tây để tránh lãng phí.

Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ phải giám sát việc hỗ trợ đến tận cơ sở.

Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ phải giám sát việc hỗ trợ đến tận cơ sở.

Theo báo cáo của UB TƯ MTTQ, hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua.

Tính đến ngày 21/4, đã có 21 tỉnh chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, trong đó có 15 tỉnh công bố thiên tai (Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Gia Lai, Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đăk Lăk và Đăk Nông).

Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn làm 424.099 hộ thiếu nước sinh hoạt (khoảng 1,7 triệu dân); thiệt hại 248.288 ha lúa, 18.874 ha hoa màu, 53.814 ha cây ăn quả, 105.211 ha cây công nghiệp, 5.703 ha nuôi trồng thủy sản. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 6.392 tỷ đồng.

Tình hình cá chết bất thường hàng loạt xảy ra ở 6 tỉnh ven biển miền Trung ước tính gây tổng thiệt hại khoảng hơn 580 tỷ đồng.

Đọc thêm