Hơn 700 triệu đồng ủng hộ thanh niên tình nguyện chống dịch bị tai nạn

(PLVN) - Ngày 13/4, Tỉnh đoàn tỉnh Hải Dương trao 468 triệu đồng hỗ trợ anh Hoàng Văn Tuấn, tình nguyện viên đang hôn mê do tai nạn trên đường về nhà, sau ca trực phòng chống dịch Covid-19.
Hơn 700 triệu đồng ủng hộ thanh niên tình nguyện chống dịch bị tai nạn

Trong đó, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh: 30 triệu đồng, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Tây Ninh 12 triệu đồng, Tỉnh đoàn Hải Dương 10 triệu đồng, Thành đoàn Hải Phòng 5 triệu đồng...

Tỉnh đoàn Hải Dương tiếp tục vận động kinh phí để hỗ trợ gia đình anh Tuấn. 

Rất nhiều cơ quan, tổ chức đã tham gia ủng hộ

Rất nhiều cơ quan, tổ chức đã tham gia ủng hộ

Ngoài ra, nhiều ban, ngành, đoàn thể của phường Hoàng Tân và TP Chí Linh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Tuấn với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1995, ở khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh) là tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chốt trực phòng chống dịch Covid-19. 7h ngày 4/4, trên đường trở về nhà sau ca trực đêm, anh Tuấn không may gặp tại nạn, dẫn đến gãy xương đùi, gãy tay phải, dập gan, vỡ 1 bên thận.

Bệnh nhân đang hôn mê sâu, phải điều trị tích cực tại toa hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Đức với chi phí từ 20-30 triệu đồng/ngày.

Hiện anh Tuấn có chỉ định ghép gan với chi phí hàng tỷ đồng, đó là số tiền quá lớn đối với một gia đình nghèo như gia đình anh.

Rất nhiều cơ quan, tổ chức tham gia ủng hộ
Rất nhiều cơ quan, tổ chức tham gia ủng hộ

Tai nạn xảy ra, Bí thư tỉnh đoàn viết thư kêu gọi ủng hộ, đồng thời nhiều cơ quan báo chí, truyền thông cũng đăng bài kêu gọi hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Tuấn.

Đọc thêm