Huế: Công viên tiền tỷ vừa xây xong, dân nhìn đã "phát hoảng"

(PLO) - Được đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng, công viên Hoàng Trung (tổ 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT. Huế) là công trình được xây dựng để chào mừng Đại hội Đảng bộ của phường. 
Công trình chào mừng Đại hội Đảng phường Tứ Hạ hư hỏng nặng
Công trình chào mừng Đại hội Đảng phường Tứ Hạ hư hỏng nặng

Công viên Hoàng Trung nằm sát với bờ sông Sịa, phía dưới cầu Phú Tứ. Thoáng nhìn qua, công viên này khá đẹp với đường đi được lót bằng đá và có khuôn viên khá rộng. Tuy nhiên, đó chỉ là “bề nổi” của công viên này.

Ngay phía dưới công viên, đã xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ.

Có mặt tại công viên này, theo ghi nhận của PV báo PLVN, ngay cạnh công viên là bờ kè đã sụp đổ hoàn toàn. Việc bờ kè sụp đổ khiến cho phần móng của công viên này bị ăn sâu vào bên trong hơn cả mét, khiến phần móng trở thành một “miệng ếch” khổng lồ.
Phần đất gia cố móng công viên do không có bờ kè che chắn hiện đang sạt lở nghiêm trọng, khiến móng cầu càng bị khoét sâu hơn vào bên trong.

Không những vậy, phần đường vào công viên cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt khá lớn, lộ cả phần bê tông bên trong. 

'"Hàm ếch" khổng lồ dưới đáy công viên
'"Hàm ếch" khổng lồ dưới đáy công viên 

Những người dân sống gần công viên cho biết, công viên chỉ mới được đưa vào sử dụng 3, 4 tháng nay. Từ khi có công viên này người dân tổ 8 và phường Tứ Hạ đã có thêm địa điểm để thư giãn cũng như tập thể dục.

Tuy nhiên kể từ khi xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp nói trên thì không có người dân nào đến đó để tập thể dục hoặc vui chơi. Một hộ dân sống gần công viên Hoàng Trung còn cho biết rằng, khi xuất hiện dấu hiệu sạt lở, không hề có bất cứ biển báo nào để cảnh báo với người dân. Sau khi tìm hiểu thì phường Tứ Hạ mới để biển báo nguy hiểm.

Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND Phường Tứ Hạ cho biết, công trình công viên Hoàng Trung là công trình chào đón Đại hội Đảng bộ của phường nhiệm kỳ 2015-2020. Công trình được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 1.034.000.000 triệu đồng, do Công ty TNHH An Nhiên làm đơn vị thi công.

UBND Thị xã Hương Trà giao lại cho phường Tứ Hạ làm chủ đầu tư. Công trình hiện đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2015.

Theo  ông Thắng công viên bị xuống cấp là vì bị sụt lún bờ sông chứ không phải do chất lượng công trình. Ông Thắng còn cho biết rằng, sau khi thấy dấu hiệu sụt lún, phường đã lập hồ sơ gởi thị xã và tỉnh. Hiện tại, tỉnh đang giao lại cho Sở NN&PTNT, Sở KH - ĐT và Văn phòng phòng chống bão lụt tỉnh khảo sát công trình.

Trả lời cho câu hỏi tại vì sao công trình mới đưa vào sử dụng nhưng bờ kè lại sạt lở nghiêm trọng, ông Thắng cho rằng khi tiến hành khảo sát thì chỉ khảo sát xây dựng công viên chứ không phải khảo sát để xây bờ kè.
“Khi khảo sát công trình thì Thị xã phê duyệt, cách mép sông 6 -7 mét gì đấy. Do tạo hàm ếch phía dưới nên sụt lún. Vì khảo sát xây công viên chứ không phải xây bờ kè nên không nghiên cứu về độ sâu của chân móng phía dưới”, ông Thắng giải thích.
Liên quan đến hướng khắc phục, ông Hoàng Thắng cho biết, đã báo cáo sự việc lên UBND thị xã Hương Trà và xin ý kiến chỉ đạo từ phía tỉnh.
“Nếu trong thời gian bảo hành mà hư hỏng thì phải làm lại thôi, vì cái này phía chủ đầu tư có quyền”, ông Thắng thông tin.

Trước một công trình chào mừng Đại hội đảng bộ Phường được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã bộc lộ nhiều điểm hư hỏng, dư luận đang đặt câu hỏi: Liệu nguyên nhân của sự sạt lở là do yếu tố khách quan của tự nhiên hay xuất phát từ công trình kém chất lượng?

Đọc thêm