Huế: Thả “cụ rùa” quý hiếm về biển

(PLO) - Thông tin từ UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một ngư dân trong địa phương trong lúc đánh bắt cá đã bắt được một cá thể rùa thuộc loài quý hiếm. Con rùa quý này được thả về đại dương ngay sau đó.
Tiến hành thả rùa quý hiếm về biển
Tiến hành thả rùa quý hiếm về biển

Theo đó, vào sáng ngày 28/3, anh Lê Tề (trú tại thôn Miêu Nha, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đang lúc thu hoạch nò sáo trên đầm phá Tam Giang thì đã bắt được một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng lớn.

Anh Tề  đã cùng với người dân đã mang con Rùa về nhà mình, sau đó, có người đã đặt vấn đề mua lại nhưng gia đình anh Tề không chấp nhận.

Nhận được tin báo, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế đã trực tiếp về nhà anh Tề xác minh và vận động người dân đem thả rùa quý hiếm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng này cho biết: cá thể rùa này thuộc loài Vích, có tên khoa học là Chelonia mydas;  có chiều dài gần 1m, trọng lượng 45kg, là động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách Đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

Ngay sau đó, cá thể rùa quý này đã được cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình anh Tề đem thả về biển tại bãi biển ở xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Được biết, trong năm 2015, ngư dân cùng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức cứu hộ thành công, thả về biển 10 cá thể rùa biển quý hiếm tương tự.

Đọc thêm