Khác lạ cảnh các công viên, khu giải trí Thủ đô sáng 6/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng đầu tiên thực hiện quy định đóng cửa phòng dịch Covid - 19, nhiều công viên, rạp/trung tâm chiếu phim, các dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động và các khu vui chơi, giải trí công cộng khác của Hà Nội không một bóng người...
Khu vui chơi dành cho trẻ em khu vực Thành Công vắng vẻ.
Khu vui chơi dành cho trẻ em khu vực Thành Công vắng vẻ.
UBND TP Hà Nội yêu cầu, từ 0h ngày 5/5, tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 như: Các rạp, trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi; phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo Thành phố.
Sáng 6/5, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận, hầu hết khu vực công cộng tại Hà Nội như: vườn hoa, công viên, rạp chiếu phim... thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid 19:
Trung tâm chiếu phim Quốc gia đóng cửa, kèm có thông báo tạm ngưng hoạt động cho đến khi UBND TP Hà Nội có thông báo mới.
Trung tâm chiếu phim Quốc gia đóng cửa, kèm có thông báo tạm ngưng hoạt động cho đến khi UBND TP Hà Nội có thông báo mới.
 

Khu ra vào của rạp không bóng người qua lại.
Khu ra vào của rạp không bóng người qua lại.
 
Đường Láng Hạ thưa thớt người dù giờ cao điểm.
 Đường Láng Hạ thưa thớt người dù giờ cao điểm.
Khu vui chơi phường Thành Công (quận Ba Đình) vắng trẻ em.
 Khu vui chơi phường Thành Công (quận Ba Đình) vắng trẻ em.
Chị Nguyễn Thị Ánh (trú tại phường Thành Công) chia sẻ: "Hàng ngày các cháu nhà tôi thường xuyên ra khu vui chơi để chạy nhảy, tuy nhiên, mấy ngày nay, tình hình dịch đang phức tạp nên tôi hạn chế cho các cháu chơi ở nơi công cộng. Tôi nghĩ, việc bảo vệ sức khỏe của mình, người thân và cộng đồng lúc này là rất cần thiết".
Chị Nguyễn Thị Ánh (trú tại phường Thành Công) chia sẻ: "Hàng ngày các cháu nhà tôi thường xuyên ra khu vui  chơi để chạy nhảy, tuy nhiên, mấy ngày nay, tình hình dịch đang phức tạp nên tôi hạn chế cho các cháu chơi ở nơi công cộng. Tôi nghĩ, việc bảo vệ sức khỏe của mình, người thân và cộng đồng lúc này là rất cần thiết". 
 
 
Công viên Indira - Gandhi cũng đóng cửa đóng cửa thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch
Công viên Indira - Gandhi cũng đóng cửa đóng cửa thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch 
Bảo vệ Công viên Indira- Gandhi cho biết: "Ngày thường, cứ tầm khoảng 5, 6h sáng người dân đến đây đi bộ, tập thể dục rất đông, nhưng từ khi có thông báo của UBND TP. Hà Nội chúng tôi đã đóng cửa toàn bộ khu này, giám sát chặt chẽ không cho người dân qua lại công viên để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất".
Bảo vệ Công viên Indira- Gandhi cho biết: "Ngày thường, cứ tầm khoảng 5, 6h sáng người dân đến đây đi bộ, tập thể dục rất đông, nhưng từ khi có thông báo của UBND TP. Hà Nội chúng tôi đã đóng cửa toàn bộ khu này, giám sát chặt chẽ không cho người dân qua lại công viên để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất".  
 
 
Công viên như rộng hơn bởi vắng bóng người
Công viên như rộng hơn bởi vắng bóng người 
 
Các quán ăn tập trung đông khách cũng tạm dừng hoạt động.
 Các quán ăn tập trung đông khách cũng tạm dừng hoạt động. 
 
Trường học im tiếng học sinh.
 Trường học im tiếng học sinh. 

Đọc thêm