Khai hội đền Trần Thái Bình năm 2015

(PLO) - Sáng 3/3 (ngày 13 tháng Giêng), tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (Thái Bình) Lễ hội đền Trần Thái Bình đã chính thức diễn ra bằng Lễ dâng hương tại mộ các vua Trần và lễ tế mở cửa đền.
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Đây là phong tục tập quán truyền thống của địa phương mở đầu cho các hoạt động lễ và hội kéo dài trong năm ngày (từ 3/3 đến 8/3). Tối cùng ngày diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần; khai mạc Lễ hội – Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Đền Trần Thái Bình hội tụ khá đầy đủ những di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ rước nước, thi cỗ cá thời Trần, tục giao chạ, các trò chơi dân gian, các điệu dân ca, dân vũ vương triều Trần để lại. 
Đây chính là những yếu tố quan trọng để Lễ hội đền Trần Thái Bình là một trong số rất ít lễ hội của nước ta được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia./.

Đọc thêm