Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015

(PLO) -Tối ngày 28/4, bên dòng sông Hương thơ mộng dưới ánh đèn lung linh đa sắc màu tại sân khấu bia Quốc Học - Huế , Festival nghề truyền thống lần thứ VI đã được khai mạc; mở ra chuỗi hoạt động giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những tinh hoa nghề truyền thống và nghệ nhân làng nghề đến từ mọi miền đất nước.
Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế
Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế

Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, Festival nghề năm nay hội tụ 150 nghệ nhân, nghệ nhân bàn tay vàng và nghệ nhân ưu tú đến từ 34 làng nghề truyền thống nổi tiếng trên cả nước cũng như ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lễ hội diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 03/5/2015 với nhiều chương trình phong phú và đặc sắc như: Không gian tôn vinh Nghệ nhân và các làng nghề; Trưng bày cổ vật, Trưng bày ảnh nghệ thuật “Nét đẹp văn hóa các nước ASEAN”; Hội thảo khoa học “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”; Chương trình biểu diễn trang phục từ sản phẩm Zèng, thổ cẩm, thêu tay; Chương trình bế mạc “Lễ rước tôn vinh nghề” và lễ tế tổ bách nghệ; chương trình nghệ thuật và văn hóa cộng đồng;...

Đến với Festival làng nghề truyền thống, công chúng có thể tham gia tìm hiểu, được hướng dẫn và cùng trải nghiệm để sáng tạo những sản phẩm của riêng mình qua các buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Phát biểu trong buổi lễ ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND Thành phố Huế - Trưởng Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2015 nhấn mạnh: “Đây là sự kiện văn hóa và kinh tế lớn có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản ngành nghề truyền thống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ gìn và nâng cao vị thế của Cố đô Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam – Thành phố đang giữ 2 nhiệm vụ là thành phố bền vững về môi trường và thành phố Văn hóa của cộng đồng ASEAN;tăng cường mối quan hệ liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, gắn các sản phẩm nghề truyền thống với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế”.

Đọc thêm