Khai trương chương trình “Gian hàng 0 đồng”

(PLVN) - Ngày 10/5, khai trương chương trình “Gian hàng 0 đồng” tại huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, thời gian tổ chức 02 ngày (10-11/5).  

Chương trình “Gian hàng 0 đồng”, do VNPT Lai Châu phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức nhằm hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, người già neo đơn, thanh niên, công nhân bị mất việc... trên địa bàn huyện Mường Tè tới "mua" hàng. 

Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Laichau.gov.vn
 Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Laichau.gov.vn 

Với thông điệp “Nếu bạn khó khăn, hãy đến lấy một phần; nếu bạn ổn, xin nhường người khác; nếu bạn có, xin hãy đến cho”; “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”, "Gian hàng 0 đồng" do Tỉnh đoàn Lai Châu và VNPT Lai Châu tổ chức đã mang hơn 700 phần quà ý nghĩa gồm các mặt hàng thiết yếu hàng ngày: Gạo, mì gói, trứng, sữa… đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, người già neo đơn, thanh niên, công nhân bị mất việc... trên địa bàn huyện Mường Tè với giá "0 đồng".

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự khai trương và tham gia ủng hộ chương trình “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Laichau.gov.vn
Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự khai trương và tham gia ủng hộ chương trình “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Laichau.gov.vn 

Tham quan tại buổi khai trương chương trình, ông Tống Thanh Hải mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiên sức trẻ để góp phần cùng cả hệ thống chính trị đảm bảo đời sống sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh Covid-19.

Nhiều các mặt hàng thiết yếu được trưng bày tại "Gian hàng 0 đồng" để người dân lựa chọn. Ảnh: Laichau.gov.vn

Nhiều các mặt hàng thiết yếu được trưng bày tại "Gian hàng 0 đồng" để người dân lựa chọn. Ảnh: Laichau.gov.vn

Đọc thêm