Khánh thành Bia chiến công 11 cô gái sông Hương

(PLO) - Sáng 17/10, tại phường Vĩ Dạ-TP. Huế đã diễn ra lễ khánh thành Bia chiến công 11 cô gái sông Hương.
Bia Chiến công của 11 cô gái Sông Hương
Bia Chiến công của 11 cô gái Sông Hương

Bia làm bằng đá, được khởi công ngày 15/4/2016 và hoàn thành vào ngày 24/8/2016 với diện tích 2.720 m2. Công trình được xây dựng bởi sự góp sức của cán bộ viên chức lao động, lực lượng vũ trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nữ tu tôn giáo đóng góp ủng hộ.

Tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đội 11 cô gái sông Hương, cũng như công lao của tiểu đội trong chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 tại TT. Huế, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Bia chiến công 11 cô gái sông Hương là công trình ý nghĩa, mang tính nhân văn và thiết thực để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đọc thêm