Khoanh vùng cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 ở Cầu Giấy (Hà Nội)

(PLVN) - Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy sáng nay căng dây khoanh vùng Cửa hàng Pizza - Pasta ở 106 Trần Thái Tông. Nhân viên y tế đã phun khử khuẩn khu vực này...
Khoanh vùng cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 ở Cầu Giấy (Hà Nội)

Một cán bộ công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết anh nhận nhiệm vụ giải tỏa đoạn đường này từ lúc 9h cùng ngày.

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thông tin trên VnExpress, sáng nay, quận nhận thông tin về một ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên của nhà hàng trên.

Quận Cầu Giấy đã điều động đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế phun khử khuẩn khu vực nhà hàng, rà soát lên danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm. Công an căng dây một khoảng 30 m quanh nhà hàng; khoảng 10 nhân viên của cơ sở này được yêu cầu đeo khẩu trang và không ra ngoài.

Lân cận quán Pizza có hàng ăn, hiệu sách, chi nhánh ngân hàng... Một số cơ sở trong số này sáng nay tạm đóng cửa.

Thông tin ban đầu, người nghi nhiễm covid -1 9 là nam nhân viên phục vụ tại cửa hàng (23 tuổi), đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 12/7 đến ngày 15/7. Ngày 23/7, anh này sốt nhẹ kèm ho có đờm đặc. Ngày 28/7, anh đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy nam nhân viên dương tính với SARS-CoV-2.

Hình ảnh ghi nhận tại Cửa hàng Pizza - Pasta 106 Trần Thái Tông sáng nay:

 
 
 
 
 
 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP Hà Nội, hôm qua, 28/7, thông tin, trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại quận Bắc Từ Liêm đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân này là P.N.Đ, 47 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, về từ TP Đà Nẵng ngày 13/7, có biểu hiện ho, đau rát họng, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội chiều 27/7 là âm tính với SARS-COV-2.

Chiều 27/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của thành phố Hà Nội họp giao ban sau hơn 3 tháng tạm nghỉ để đưa ra những biện pháp ngăn chặn diễn biến mới của dịch.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố rà soát những người đi về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7, đặc biệt là những người đã đến 9 địa điểm theo thông báo khẩn số 16 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid -19, phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm trong khi chờ cơ quan y tế đến lấy mẫu xét nghiệm thì phải tự cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế phải tiến hành quy trình phòng chống dịch Covid-19 trong khám chữa bệnh. Công an thành phố phối hợp các đơn vị rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn.

Đọc thêm