Khởi động dự án 20 triệu USD khắc phục hậu quả bom mìn cho hai tỉnh miền Trung

(PLO) - Dự án sẽ chú trọng công tác khảo sát kỹ thuật và làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích khoảng 8.000ha tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định; nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân trong vùng dự án; hỗ trợ các nạn nhân bom mìn để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…
Các đại biểu dự lễ bấm nút khởi động dự án
Các đại biểu dự lễ bấm nút khởi động dự án

Ngày 9/3, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức lễ khởi động Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.

Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tài trợ 20 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Dự án được thực hiện tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định nhằm giúp người dân Việt Nam loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh ở miền Trung vẫn gây ra nhiều đau thương cho cuộc sống nhân dân. Ảnh minh họa
Bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh ở miền Trung vẫn gây ra nhiều đau thương cho cuộc sống nhân dân. Ảnh minh họa

Cụ thể, dự án sẽ thực hiện 5 nội dung chính. Trong đó, chú trọng công tác khảo sát kỹ thuật và làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích khoảng 8.000ha tại 2 tỉnh nói trên; nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân trong vùng dự án; hỗ trợ các nạn nhân bom mìn để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Kết quả điều tra cho thấy, hiện 2 tỉnh Bình Định có 40% và Quảng Bình có gần 28% diện tích đất toàn tỉnh còn bị nhiễm bom mìn, vật liệu chưa nổ. Bà Lee Myion - Công sứ Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh tại buổi lễ: “Dự án này đánh dấu một mốc quan trọng trong tình hữu nghị chân thành giữa nhân dân hai nước Việt – Hàn. Thông qua KOICA, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Chính phủ Việt Nam để có thể góp phần tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của người dân ở miền Trung Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ khởi động, Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đánh giá cao sự phối hợp của  KOICA và UNDP trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Đọc thêm