Không đóng từ đầu năm, học sinh vẫn được hưởng bảo hiểm y tế

(PLO) - Thông tin này được ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) khẳng định trong Hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tổ chức chiều 16/9/2015 tại Hà Nội.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Vấn đề thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 15 tháng tại một số tỉnh thành phố đã làm nhiều phụ huynh bức xúc và nóng dư luận thời gian vừa qua. Trước vấn đề này, Bộ GD-ĐT vừa có công gửi các trường thống nhất: Các cơ sở giáo dục thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 6 tháng/lần và tránh tập trung vào thời điểm đầu năm học. 
Tuy nhiên trước chỉ thị mới của Bộ GD-ĐT nhiều phụ huynh băn khoăn nếu không đóng bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học do đầu năm phát sinh nhiều khoản thì con em mình có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bình thường từ đầu năm học không? 
“Tất cả học sinh, sinh viên không phân biệt đối tượng, không phân biệt đã hay chưa tham gia bảo hiểm y tế đều được thụ hưởng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta triển khai bảo hiểm học sinh sinh viên tới bây giờ vẫn duy trì như thế. Hiện có 10% học sinh, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế vẫn được thụ hưởng chăm sóc sức khỏe ban đầu” – Ông Phạm Lương Sơn cho biết.
Cũng theo báo cáo tại hội nghị chiều nay, hiện mới có 8 tỉnh thành phố áp dụng thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 15 tháng. 
Việc triển khai thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của một số địa phương 15 tháng này do năm học 2015 là năm quá độ nhưng quy định mới của Thông tư 41 (ngày 24/11/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế) lại thu theo năm tài chính. Một số nơi, phụ huynh học sinh đã phải đóng 3 tháng 9-12/2015 và 12 tháng năm 2016. Bên cạnh đó Thông tư 41 cũng quy định thay đổi mức đóng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở từ 01/01/2015.
Để linh hoạt trong việc đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị liên Bộ y tế - Tài chính bổ sung Thông tư 41 quy định thời gian đóng là 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh bức xúc cho rằng trách nhiệm trong vấn đề bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên không chỉ thuộc về ngành bảo hiểm mà cả ngành giáo dục. Không có chuyện một số giáo viên phát biểu với báo chí họ đang thu hộ ngành bảo hiểm, thậm chí nói rằng hàng nghìn giáo viên sau một đêm trở thành “đại lý bảo hiểm” bất đắc dĩ.

Đọc thêm