Không được lơ là, chủ quan với thiên tai

(PLO) - Đó là kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại Tổng cục PCTT sáng ngày 21/12. 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Theo thống kê, năm 2018, trên thế giới và các nước trong khu vực liên tiếp xảy ra các trận thiên tai lớn gây thiệt hại về kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng, làm 218 người chết và mất tích (tính đến ngày 20/12/2018).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, dù năm 2018 thiệt hại về người và tài sản không lớn như năm 2017 (năm 2017 chết 346 người, thiệt hại tài sản khoảng 60.000 tỷ đồng - PV) nhưng không lúc nào được lơ là, chủ quan với thiên tai.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh cần đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ để công tác dự báo, cảnh báo được tốt hơn nữa. Đồng thời, công tác PCTT cần có sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp chính quyền địa phương, làm tốt phương châm “4 tại chỗ” để luôn chủ động, kịp thời ứng phó với các loại hình thiên tai khi xảy ra.  

Đọc thêm