Khu vực mất nước ở Hà Nội sẽ có lại trong 3 ngày tới?

(PLO) - “Công ty đang khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý và dự kiến chậm nhất trong 3 ngày sẽ cơ bản khắc phục”,  Lãnh đạo Công ty Viwaco – đơn vị phân phối nước từ sông Đà cho khoảng 70.000 hộ dân Hà Nội, ngày 21/5, thông tin về việc giải quyết tình trạng nhiều khu vực tại Hà Nội mất nước nhiều ngày nay.

Dân thủ đô xếp hàng lấy nước. Ảnh minh họa: Nguồn internet.
Dân thủ đô xếp hàng lấy nước. Ảnh minh họa: Nguồn internet.
Ông Lê Đức Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tại thời điểm này, nước còn thiếu so với quy hoạch. Các “điểm đen” xảy ra tình trạng mất nước thường xuyên, gián đoạn là  Định Công Thượng, Định Công Hạ, 2 xã phía Bắc Thanh Trì nằm cuối nguồn nhà máy nước Pháp Vân, Nam Dư. Một số ngõ ở Thụy Khuê, Đê La Thành mất nước do cốt địa hình cao, cuối nguồn, khu vực ngoài đê Chương Dương do cuối nguồn nhà máy nước Yên Phụ. Từ 30/4, các công ty nước sạch đã ứng trực, giải quyết bằng xe stec. 
Ông Dục cho biết thêm, đường ống thép sông Đà về Hà Nội sẽ được khởi công đầu tháng 8, dự kiến cuối tháng 5/2015 hoàn thành, chở 80.000m3 nước ngày đêm.
Hiện thành phố giao bù giá cho nhà sản xuất, mỗi năm 90 tỷ đồng. Sau năm 2020 thì an tâm về cấp nước Hà Nội.  
Nói về việc thiếu nước trong những ngày qua, ông Nguyễn Văn Tốn, Giám đốc Công ty CP nước sạch Vinaconex cho biết: “Đợt nắng nóng ảnh hưởng 3 lần mất điện do tỉnh Hòa Bình, ngày mai cũng bị mất điện, cấp nước cho Hà Nội vượt công suất 230.000m3, đạt tới 253.000m3 vào ngày cao điểm”. 
Còn ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty Viwaco cho biết, thiếu  nước do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến 10 - 15%, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài làm giảm áp lực đầu nguồn không đủ áp lực để đẩy nước đến các khu vực dẫn đến một số khu vực bị thiếu nước, mất nước như khu vực 362, 364 đường Giải Phóng, 217, 219 Định Công, ngõ 1, 77, 358 Bùi Xương Trạch... 
“Ngoài ra, nhà máy nước sông Đà xảy ra mất nước liên tục đầu tháng 5 nên mất một thời gian mới có thể cấp nước trở lại”, ông Việt cho hay. “Công ty đang khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý và dự kiến chậm nhất trong 3 ngày sẽ cơ bản khắc phục”. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, khi có sự cố Vinaconex phải chỉ đạo xử lý sự cố đường ống sông Đà, đảm bảo chất lượng nước để không gây ra dịch bệnh.
“Các giải pháp trước mắt, xác định điểm đen, khu vực dễ mất nước, áp lực yếu. Bằng mọi biện pháp để người dân có nước, cần điều tiết phân phối lưu lượng phù hợp, tập trung giải quyết tình huống đặc biệt. Chủ động tăng cường xe stec đáp ứng ngay nhu cầu nước sinh hoạt cho dân” – ông Dũng nói – “Phải chọn vật liệu nghiêm túc làm đường ống mới không để lặp lại sự cố đáng tiếc như đường ống hiện nay”.

Đọc thêm