Kiểm soát chặt vận chuyển lợn qua biên giới

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến vừa ký văn bản gửi Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt lợn tại Trung Quốc thiếu hụt trầm trọng nên đã đẩy giá thịt lợn cao chưa từng có và nguồn cung trở nên khan hiếm. Điều này khiến các thương lái ồ ạt đưa lợn sống, thịt lợn vượt biên sang Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu thịt lợn bất hợp pháp sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, vì hiện nay hai nước vẫn chưa thông qua chương trình xuất khẩu chính ngạch thịt lợn từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Bộ NN&PTNT đề nghị BCĐ 389 quốc gia, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam…

Đọc thêm