Kỳ diệu: Tàu cá nghi mất tích trong bão trở về, 10 thuyền viên an toàn

(PLO) - Sau nhiều ngày mất liên lạc, cơ quan chức năng đã liên lạc được với tàu TH 93666 TS chở theo 10 thuyền viên nghi bị mất tích.
Kỳ diệu: Tàu cá nghi mất tích trong bão trở về, 10 thuyền viên an toàn

Sáng 18/09  ông Nguyễn Hải Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, Hậu Lộc cho biết: Anh Tuy (chồng chị Hoàng Thị Xuyên) đã liên lạc về với gia đình và thông báo tàu bị hỏng bánh lái nên thả trôi tự do trên biển và đi vào vùng không có tín hiệu liên lạc.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, khoảng 7h30 hôm nay đã liên lạc được với tàu TH 93666 của ông Nguyễn Văn Tuy ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tàu ở khu vực vùng biển Quảng Ngãi và đang hành trình về Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ chủ tàu thì sức khỏe của 10 thuyền viên vẫn ổn định, tất cả đều an toàn. Ông Nguyễn Anh Vũ nói: “Do ảnh hưởng của bão số 10, tàu bị sóng gió đánh trôi dạt. Đến nay tàu đã khắc phục được sự cố, đã liên lạc được và đang trên hành trình về bờ".

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu cá chạy về bờ, duy trì liên lạc thường xuyên với tàu đồng thời sẵn sàng tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng để ứng cứu nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu cá về bờ.

Dự kiến đến tối 18/9, tàu cá TH 93666 TS sẽ hành trình về đến Quy Nhơn.

Trước đó, tàu cá TH-93666 do ông Nguyễn Văn Tuy (ở thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, xuất bến từ cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) từ ngày 13/9 vào vùng biển Nam Trung Bộ và Trường Sa để đánh bắt thủy sản bị mất liên lạc trong bão số 10.

Đọc thêm