Lạ kỳ như chuyện “soi” nhan sắc của người khác để dè bỉu

(PLO) - “Cư dân mạng Việt Nam thật rảnh rỗi” đó là bình luận của một facebooker khi chứng kiến nhiều bạn trẻ thi nhau chế ảnh của một cô gái Thái chỉ vì cô ấy… kém xinh. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu những hành động khiếm nhã ấy diễn ra trong cộng đồng mạng Việt.
Lạ kỳ như chuyện “soi” nhan sắc của người khác để dè bỉu

Chê bai nhan sắc người để mua vui

Khi facebook trở thành một phương tiện hữu ích để truyền tải thông tin đến gần hơn với công chúng, là phương tiện để con người với con người xích lại gần nhau hơn, và cũng là phương tiện để giao lưu văn hóa, kết bạn với bạn bè quốc tế được thuận lợi hơn thì cư dân mạng Việt Nam lại bắt đầu có những hành động biến tướng, vượt quá quyền hạn của mình. Đó là tự cho mình cái quyền được vào facebook của người khác để chê bai, dè bỉu, miệt thị người khác vì người đó làm họ ghét, hay đơn giản vì cô gái ấy… kém xinh. 

Chưa dừng lại ở đó, nhiều bạn trẻ còn cố tình tải những bức ảnh ấy về để chế nhằm mục đích tung lên mạng xã hội để mua vui cho mọi người. Những hành động ấy liên tiếp xảy ra và có xu hướng nhân rộng khiến cho những “dân mạng chân chính” cảm thấy xấu hổ.

Mới đây, bắt đầu từ một diễn đàn, sau đó là rất nhiều diễn đàn và các tài khoản cá nhân khác đã liên tục đăng tải loạt ảnh một cô gái Thái Lan có nước da đen, cách trang điểm lạ lẫm, khác biệt. Hình ảnh của cô gái ấy bỗng dưng xuất hiện nhan nhản trên mạng facebook và trở thành tâm điểm để bàn tán, chế giễu của thành viên mạng Việt Nam. Và dĩ nhiên, trang cá nhân của cô gái này cũng được tìm ra sau đó vài giờ khiến cho nhiều người phải thốt lên: “Dân mạng Việt Nam quá nhanh và quá rảnh”? Điều đáng nói là những hình ảnh mới nhất của cô được lấp đầy bởi hàng trăm bình luận chê bai, chế nhạo của người trẻ Việt.

Không chỉ hình ảnh mà những clip thường ngày của cô gái này cũng bị chế giễu một cách thậm tệ. Nhan nhản trên trang cá nhân của cô gái những lời bình luận kiểu: “Bạn gái của ai thì nhặt về nhé”; “Không biết đây là người từ hành tinh nào tới nữa”; “Không ai có thể cạnh tranh được với cô ấy”… Và còn rất nhiều bình luận của cư dân Việt khiến cho nhiều người đọc cảm thấy xấu hổ thay cho họ vì sự kém văn minh trong văn hóa ứng xử đối với bạn bè quốc tế.

Nhiều người đã phải lên tiếng rằng “Chê người khác xấu có làm các bạn đẹp hơn không?” bởi đây không phải lần đầu những cô gái kém xinh bị cư dân mạng Việt “dội bom” một cách không thương tiếc như thế này. Cách đây ít năm, cơn sốt Happy Polla cũng được các bạn trẻ ấy chê nhiệt tình chỉ vì cô ấy khoe nhan sắc của mình. Hay đơn giản một kết quả nào đấy dành cho người mà cư dân mạng cảm thấy không xứng đáng thì chỉ cần vào trang cá nhân của nhân vật đó, như một điều hiển nhiễn chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp nhan nhản các bình luận thiếu văn hóa của cư dân mạng Việt. 

Dân mạng chế ảnh để chế giễu.
Dân mạng chế ảnh để chế giễu.

Nói xấu có giúp bạn tăng giá trị văn hoá?

Không ai sinh ra trên đời được quyền lựa chọn cho mình nhan sắc và cũng không ai có quyền được miệt thị nhan sắc của người khác. Việc chê bai, dè bỉu nhan sắc của người khác đã làm tổn thương họ, khiến họ trở nên thiếu tự tin về bản thân mình với những người xung quanh, là hành động thiếu văn hóa làm cho hình ảnh giới trẻ Việt xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế. 

“Thiết nghĩ, mỗi người sinh ra không ai hoàn hảo, may mắn có được ngoại hình dễ nhìn, đừng mang ngoại hình của những người khác ra làm trò đùa cợt, chế giễu”, lời bình luận của bạn Minh Tâm hi vọng nhiều người sẽ suy nghĩ thêm về hành động đùa cợt vượt qua ngoài khuôn khổ của mình. Bởi việc lấy ảnh người khác để chế, xúc phạm lòng tự trọng của người khác bằng cách chê bai, dè biru cũng chính là vi phạm pháp luật. Đừng để hành động mang lại tiếng cười cho mình mà lại gieo nỗi đau khổ cho người khác, hãy dừng lại lối ứng xử thiếu văn hóa trên.

Điều 121. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai  năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đọc thêm