Lại thêm một đợt ‘thảm sát cây xanh’ ở Hà Nội

(PLO) - 2 năm trước đây, dư luận sôi sục khi hàng cây xanh trăm tuổi giữa Thủ đô bị chặt hạ. Trong những ngày này, dư luận lại một phen xôn xao khi hàng trăm cây xanh tiếp tục bị chặt hạ chỉ để… làm sạch đường phố.
Đường làng xã Cẩm Yên không còn bóng cây xanh, nhưng vẫn tồn tại những đống cát sỏi đồ sộ (ảnh VTC)
Đường làng xã Cẩm Yên không còn bóng cây xanh, nhưng vẫn tồn tại những đống cát sỏi đồ sộ (ảnh VTC)

Câu chuyện xảy ra tại xã Cẩm Yên – huyện Thạch Thất – Hà Nội. Theo chủ trương  của TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị, xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, UBND xã Cẩm Yên đã cho chặt toàn bộ cây xanh hai bên đường liên thôn.

Để thực hiện ‘chủ trương’ này, chính quyền xã Cẩm Yên đã cho ô tô tải, máy cưa điện đi chặt toàn bộ cây xanh trồng ven đường liên thôn với lý do để thông thoáng vỉa hè.

Có nhiều cây xanh có bóng mát lớn, nằm sát tường rào nhà dân để lấy bóng mát, nằm sát bờ ao để chống sạt lở, thậm chí, có những cây thuộc loại cổ thụ, gắn bó với đời sống tâm linh của người dân cũng bị triệt hạ không thương tiếc.

Theo nhận định của người dân xã Cẩm Yên, cây xanh được trồng hai bên đường, thuộc phần đất công nhưng không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường liên thôn, hoàn toàn không lấn ra phần đường bê tông.

Một cây xanh trồng ven bờ ao đã bị chính quyền xã Cẩm yên triệt hạ để... thông thoáng lòng đường
Một cây xanh trồng ven bờ ao đã bị chính quyền xã Cẩm yên triệt hạ để... thông thoáng lòng đường

Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Phạm Ngọc Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên cho rằng  chính quyền xã Cẩm Yên xác định cây xanh hai bên đường gây cản trở giao thông, lấn đường nên phải chặt hạ. Ông Kỳ khẳng định việc chặt hạ cây xanh hai bên đường liên thôn là thực hiện chủ trương chung lập lại trật tự vỉa hè lòng đường của UBND thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, cũng vào đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường này, trên con đường của xã Cẩm Yên vẫn còn rất nhiều 'chướng ngại vật: Người bán hàng dưới lòng đường, những đống cát sỏi đồ sộ... nhưng không được xử lý.

Trước đó,  dư luận đã từng bức xúc khi Hà Nội cho  chặt hàng loạt  cây xanh để thực hiện Đề án Cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014-2015.

Trước sự việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu UBND TP Hà Nội: Khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát, đánh giá các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; Tăng cường quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hà Nội theo đúng quy định…

Ngay sau đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định, yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực.

UBND TP Hà Nội cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Chánh Thanh tra TP, Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở Xây dựng và một số sở, ngành liên quan về việc “kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố".

Chủ tịch Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Thông báo kết luận ngày 20.3.2015; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm phó giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.UBND TP Hà Nội cũng đã xử lý nghiêm khắc các tập thể, cá nhân trong vụ việc này.

Trở lại câu chuyện ở xã Cẩm Yên, Thạch thất - Hà Nội - liệu hành vi chặt cây xanh ở xã này có thực sự là 'theo chủ trương'?. Ai là người chỉ đạo 'chủ trương' này?. Chặt cây có phải là hành vi vi phạm pháp luật?

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Nghị định số 64 của Chính phủ: UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý toàn bộ cây xanh trên địa bàn. Nghị định cũng quy định rõ 3 loại cây được chặt hạ, dịch chuyển là: Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; cây bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn; cây trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đọc thêm