Làm dáng chụp ảnh “vô tội vạ” trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(PLO) - Những ngày Tết, hàng nghìn người dân đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kính cẩn khấn cầu mong đỗ đạt, may mắn, phúc lộc... Tuy nhiên, có không ít người bất chấp nhưng quy định nơi tôn nghiêm này, nhảy qua hàng rào để sờ đầu rùa, giẫm lên cỏ chụp ảnh...
Làm dáng chụp ảnh “vô tội vạ” trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, được coi là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo và vinh danh nhiều bậc hiền tài, nho sĩ của đất nước, và là biểu tưởng sự hiếu học của dân tộc.Vì thế mà nơi đây cần được giữ gìn nghiêm trang.
Để tránh tình trạng người dân sờ lên đầu rùa làm hư hỏng di tích, Ban quản lý Văn Miếu đã xây dựng hàng rào chắn quanh bia Tiến sỹ và có dòng chữ yêu cầu không viết, vẽ, đứng lên bia Tiến sỹ. Vườn cỏ trong khuôn viên Văn Miếu cũng được dựng bảng yêu cầu không giẫm lên cỏ. Nhưng không ít người vẫn ngang nhiên vi phạm các quy định này.
Hình ảnh ghi nhận tại Văn Miếu ngày 6/2:
Bảng cấm viết, vẽ, đứng, ngồi lên bia Tiến sĩ đặt ngang tầm mắt mọi người...,
 Bảng cấm viết, vẽ, đứng, ngồi lên bia Tiến sĩ đặt ngang tầm mắt mọi người...,
Nhưng vãn có phụ huynh vẫn bế con vượt rào vào sờ đầu rùa, chụp ảnh.
 Nhưng vãn có phụ huynh vẫn bế con vượt rào vào sờ đầu rùa, chụp ảnh.
Có em nhỏ tỏ ra hốt hoảng khi bị nhiều người phê bình.
Có em nhỏ tỏ ra hốt hoảng khi bị nhiều người phê bình. 
Tuy nhiên, mặc ánh mắt ngạc nhiên của du khách khác, ông bố này bình thản bế con qua hàng rào để vào sờ đầu rùa.
 Tuy nhiên, mặc ánh mắt ngạc nhiên của du khách khác, ông bố này bình thản bế con qua hàng rào để vào sờ đầu rùa.
 
 
Người lớn cũng vượt rào vào xoa đầu rùa.
 Người lớn cũng vượt rào vào xoa đầu rùa.
"Bỏ qua" biển cấm, giẫm lên cỏ để làm dáng, chụp ảnh.
"Bỏ qua" biển cấm, giẫm lên cỏ để làm dáng, chụp ảnh.
 
Có thể do bị giẫm đạp nhiều, có những góc khuôn viên Văn Miếu không còn cỏ.
 Có thể do bị giẫm  đạp nhiều, có những góc khuôn viên Văn Miếu không còn cỏ.
Ăn uống trong Văn miếu...
Ăn uống trong Văn miếu...

Đọc thêm