Làm rõ việc bé trai chết trong khi ngủ ở nhóm trẻ gia đình

Khi phát hiện cơ thể bé tím tái khi đang ngủ trưa tại nhóm trẻ gia đình Đô Mi Son, cô giáo đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu và được thông báo bé đã chết.

Chiều 2/11, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân xác nhận có sự việc một bé trai chết khi ngủ tại nhóm trẻ gia đình Đô Mi Son (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra ngày 1/11. Khi phát hiện cơ thể bé tím tái khi đang ngủ trưa, cô giáo đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu và được thông báo bé đã chết.

Đây không phải là trường mầm non tư thục mà là nhóm trẻ gia đình thuộc phường quản lý.

Trước đây, nhóm trẻ này cũng đã đăng ký mở trường nhưng chưa đủ điều kiện. Nhóm trẻ này mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2019.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm