Lào Cai: Cháy lớn ở Vườn quốc gia Hoàng Liên




Có tới 200 người nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai.
Có tới 200 người nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai.
Hình minh họa
Hình minh họa
Theo Tuổi trẻ/Vov, vụ cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai) xảy ra vào khoảng 13h ngày 10/2 (mùng 3 Tết).
Ngay khi xảy ra đám cháy, có tới 200 người có mặt ở hiện trường để dập lửa, không chế đám cháy. Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thảm thực vật dày, khô.
Được biết, đám cháy bắt nguồn từ khu vực Bãi Bằng (thôn Tả Van Giáy, Tả Van, Sa Pa). Khu vực này là vùng đệm của vườn quốc gia, có độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Tả Van Sì Văn Cang, thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện vẫn chưa xác định được diện tích rừng bị cháy.
Khoảng 17h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế và dập tắt.

Đọc thêm