Lật xe tải, 14 tấn dưa tràn ra đường, không ai “hôi của”

(PLO) - Do tài xế lóa mắt bởi đèn xe chạy ngược chiều, một chiếc xe tải chở 14 tấn dưa hấu bị lật tràn ra ngoài. Giữa nơi đông người nhưng không ai nhặt dưa của xe gặp nạn. 
Lật xe tải, 14 tấn dưa tràn ra đường, không ai “hôi của”

Xe tải BKS 75C-01804 do tài xế Trần Như Nguyện (45 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển chở 14 tấn dưa từ Đắk Lắk ra Thừa Thiên – Huế trên QL1A. Khoảng 1h30 ngày 13/3, khi đến gần cổng Cty dệt may Thủy Dương (TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế), xe bị lật ra đường.

14 tấn dưa đổ ra choán hết phần đường, một số quả bị hư hỏng. Rất đông người dân địa phương và người qua đường tập trung gần hiện trường nhưng không ai “hôi của”. Nhiều người dân đã giúp nhà xe nhặt dưa để "thông" đường. Một số người được nhà xe cho dưa nhưng không nhận.

Khoảng 5 phút sau khi xe gặp nạn, Đội CSGT Công an TX.Hương Thủy đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế bị lóa mắt bởi đèn xe chạy ngược chiều, bị lạc tay lái rồi lao lên con lươn giữa đường.

Đọc thêm