Lấy ý kiến về biểu tượng tôn vinh giáo dục nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về việc sử dụng chính thức 2 biểu tượng “Skilling Vietnam” và “Worldskills Vietnam” cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và phát triển kỹ năng nghề trong và ngoài nước.
Tháng 9/2021 sẽ tuyên dương 150 học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc (ảnh minh họa)
Tháng 9/2021 sẽ tuyên dương 150 học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc (ảnh minh họa)

Theo Bộ LĐTBXH, biểu tượng “Skilling up Vietnam” (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) bắt đầu được sử dụng tại Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam tổ chức vào tháng 11/2019 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, biểu tượng đã được sử dụng tại các sự kiện quan trọng, các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng nghề và GDNN trong cả nước. Từ các sự kiện mang tính quốc gia, đến sự kiện của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở GDNN.

Biểu tượng “Skilling up Vietnam” (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam)
 Biểu tượng “Skilling up Vietnam” (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam)

Đến nay, biểu tượng “Skilling up Vietnam” đã trở nên quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và trở thành hình ảnh của ngành. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh GDNN và phát triển kỹ năng nghề; cũng như nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam theo thị số 24/TC-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với biểu tượng “Worldskills Vietnam” (Thi kỹ năng nghề Việt Nam) đã được sử dụng từ nhiều năm qua tại các kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia, ASEAN và thế giới. “Worldskills Vietnam” được thiết kế theo biểu tượng của Tổ chức thi kỹ năng nghề thế giới mà Việt Nam là nước thành viên.

Biểu tượng “Worldskills Vietnam” (Thi kỹ năng nghề Việt Nam)
 Biểu tượng “Worldskills Vietnam” (Thi kỹ năng nghề Việt Nam)

Biểu tượng “Worldskills Vietnam” gắn với các sự kiện thành công ấn tượng về thi kỹ năng nghề của Việt Nam ở trong nước và quốc tế. Biểu tượng “Worldskills Vietnam” góp phần làm giàu truyền thống của người lao động trẻ Việt Nam với đại diện là thí sinh đoàn Việt Nam tại đấu trường khu vực và quốc tế về kỹ năng nghề những thập kỷ qua. Đồng thời phát huy hơn nữa hình ảnh tốt đẹp của GDNN Việt Nam trong sứ mệnh nâng tầm phát triển kỹ năng nghề lao động Việt Nam trong thời kỳ thay đổi mới.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ dự kiến sẽ ban hành quyết định sử dụng hai biểu tượng nêu trên để nhận diện và chính thức sử dụng cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh GDNN và phát triển kỹ năng nghề ở trong và ngoài nước.

Cũng liên quan đến GDNN, Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH về việc Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021. Theo đó sẽ lựa chọn tối đa 150 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc có kết quả học tập năm học 2020 - 2021 đạt loại xuất sắc để trình lãnh đạo Bộ khen thưởng, tuyên dương.

Dự kiến Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021.

Đọc thêm