Lịch sử đi lại của 2 du khách người Anh nhiễm Sars-CoV-2 ở Đà Nẵng

(PLVN) - Chiều 8/3, Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận, đang cách ly, điều trị cho hai du khách người Anh (đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 tại Việt Nam) trước đó lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu). 
Khu điều trị cách ly Bệnh viện Đà Nẵng
Khu điều trị cách ly Bệnh viện Đà Nẵng

Cụ thể, ngay khi nhận thông tin 2 vị khách, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng (đơn vị được Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tại Quyết định số 791/QĐ-BYT ngày 6/3/2020) đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm. Bước đầu kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 và đã chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định vào tối 7/3.

Quy trình này phù hợp với quyết định của Bộ Y tế, cấp phép cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm chuẩn đoán bệnh Covid-19. Tuy nhiên, khi phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cần chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định.

Công an vẫn đang túc trực bên ngoài khách sạn nơi 2 vị khách người Anh lưu trú
Công an vẫn đang túc trực bên ngoài khách sạn nơi 2 vị khách người Anh lưu trú 

Chiều muộn 8/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 8 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nêu trên tại Đà Nẵng.

Theo nguồn tin, cả 2 du khách này được xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng rạng sáng 8/3. Cũng thời điểm này, ngay sau khi nhận được thông báo của các đơn vị liên quan, Công an quận Hải Châu đã điều động cán bộ chiến sĩ có mặt tại một khách sạn ở trung tâm TP Đà Nẵng, nơi 2 vị khách lưu trú để chốt trực liên tục. Lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự vòng ngoài, hỗ trợ các nhân viên y tế tiến hành các bước chuyên môn bên trong, phun khử trùng…

Về lịch sử đi lại, 2 vị khách đến Đà Nẵng từ ngày 3/3 và có rất nhiều hoạt động, trong đó tham gia đánh golf ở Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam), lưu trú, ăn uống tại nhiều nơi ở Đà Nẵng và Hội An...

Lịch sử đi lại của 2 du khách người Anh
 Lịch sử đi lại của 2 du khách người Anh

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố trong ngày 8/3 họp khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách để xử lý như một trường hợp nhiễm SARS-COV-2. Cụ thể, ban hành quyết định cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ ở khách sạn nói trên; chuyển 2 hành khách người Anh về Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và triển khai biện pháp y tế phù hợp; rà soát toàn bộ những người tiếp xúc gần với 2 người Anh nêu trên;

Bên cạnh đó, cho tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm tiếp tục nghỉ học đến ngày 15/3; chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường làm việc với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố thực hiện kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân.

Trong kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định, từ đầu tháng 2/2020, các ca nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng sẽ được theo dõi cách ly tại BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng, BV 199 Bộ Công an. Riêng BV Đà Nẵng sẽ chỉ tiếp nhận theo dõi điều trị những ca nhiễm.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện ngành y tế Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 7 trường hợp (5 người Việt, 2 người Anh) tại các BV trên địa bàn thành phố; cách ly tập trung 1.054 trường hợp; theo dõi tại cộng đồng 44 trường hợp… 

Đọc thêm