Lịch trình phức tạp của ca nhiễm Covid - 19 ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương

(PLVN) - Bệnh nhân là anh Đ.V.V. (SN 1975; ở khu dân cư số 2, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương). Khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa khu dân cư Trần Nội và một phần đoạn phố Thạch Khôi.
Sau khi phát hiện các ca nhiễm Covid -19, nhiều chốt kiểm dịch đã được thiết lập.
Sau khi phát hiện các ca nhiễm Covid -19, nhiều chốt kiểm dịch đã được thiết lập.

Lịch trình chi tiết của anh Đ.V.V. tại phường Thạch Khôi, như sau:

7h ngày 18/1/2021, anh V chạy xe từ Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương đi Ba vì, Hà Nội. Trên xe có 14 người( trong đó 4 người đã được xác định dương tính với Covid-19). Đến khu vực Láng Hòa Lạc, Hà Nội, xe bị hỏng nên đổi cho lái xe khác chạy.

Từ ngày 18/1/2021 đến ngày 21/1/2021  anh V ở nhà tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

Ngày 21/1/2021  anh V có biểu hiện sốt nhẹ, không ho đi tiêm kháng sinh nhưng 3 ngày không đỡ.

Ngày 21, 22/1/2021, anh có đến viếng 2 đám tang (đều ở khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi).

Ngày 22/1/2021,  anh V đón khách làng Giỗ, thị trấn Gia Lộc đi Nội Bài, Hà Nội.

Ngày 23/1/2021  anh V chở đoàn chú P ( xx855764xx) từ Gia khánh, Gia Lộc đi Hải Phòng.

Ngày 25/1/2021 anh đến khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tối ngày 26/1/2021 anh V tham gia họp xóm.

Ngày 27/1/2021 anh V ra trạm y tế phường Thạch Khôi khám có gặp 2 y tá.

Ngày 28/1/2021 và ngày 30/1  anh V đến khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, các nhân viên y tế đều sử dụng phương tiện phòng hộ đầy đủ.

Tính đến 10h30 ngày 31/1, lực lượng chức năng đã truy vết được 55 trường hợp F1, 51 F2, 78 F3. Các trường hợp F1 đang được chuyển đi cách ly y tế tập trung; đồng thời tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực liên quan đến ca nghi nhiễm, trụ sở UBND phường, trạm y tế, trường học, một số khu vực công cộng...

Tính tới 6h ngày 31/1, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 181 người mắc Covid-19 (trong đó có 3 người nhập cảnh). Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tất cả các bệnh nhân trên đều đang được điều trị tại cơ sở y tế. Toàn tỉnh có 32 ổ dịch, trong đó nhiều nhất ở TP Chí Linh  với 14 ổ dịch, tiếp đến là thị xã Kinh Môn 12 ổ, huyện Kim Thành 4 ổ, huyện Nam Sách 2 ổ.

Đọc thêm