Liều qua cầu khi lũ về, 4 thanh niên cùng xe máy bị nước cuốn trôi

(PLO) - Mặc dù tại cầu tràn nước chảy xiết nhưng nhóm thanh niên vẫn liều mình đưa xe máy băng qua dòng nước lũ. May mắn là cả 4 người này đều biết bơi nên không xảy ra thương vong.
Mặc dù tại cầu tràn nước chảy xiết nhưng 4 thanh niên vẫn liều mình đưa xe máy vượt qua (ảnh Đoàn Nhật Thái)
Mặc dù tại cầu tràn nước chảy xiết nhưng 4 thanh niên vẫn liều mình đưa xe máy vượt qua (ảnh Đoàn Nhật Thái)

Tối 8/11, ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng thôn A La, xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết khoảng hơn 17h ngày 7/11, tại khu vực cầu tràn Ông Binh có 2 xe máy chở theo 4 thanh niên (người xã khác) lưu thông từ thôn A La ra đường 14 để về nhà.

Lúc này, mặc dù tại cầu tràn nước chảy xiết nhưng nhóm thanh niên vẫn cùng nhau cố dắt xe máy băng qua dòng nước.

Khi đến giữa đường, do lực nước chảy mạnh, những người này không giữ được thăng bằng, nghiêng ngả sau đó bị nước cuốn trôi cả người và xe. May mắn, tất cả đều biết bơi nên nhanh chóng bơi vào bờ, còn chiếc xe máy bị nước cuốn đi.

Khi đến giữa cầu thì bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe (ảnh Đoàn Nhật Thái)
Khi đến giữa cầu thì bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe (ảnh Đoàn Nhật Thái)

Đến 6h30 ngày 8/11, người dân địa phương đã trục vớt được chiếc xe máy mắc vào một mô đá, cách vị trí gặp nạn tầm 50m.

Cũng theo ông Thịnh, từng có 1 thầy giáo bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu đến trường.

Hiện mực nước tại cầu tràn vẫn còn ngập sâu gần 2m. Muốn đi ra bên ngoài, người dân trong bản phải dùng ghe để sang, hay nhờ các thanh niên, trai tráng cõng qua.

Đọc thêm