Lo lắng khi ma túy “ẩn mình” đe dọa con trẻ mà phụ huynh không hay biết

(PLO) - Không chỉ có ma túy dạng tem giấy, một số “đồ chơi” tưởng vô hại nhưng lại ẩn chứa các loại ma túy nguy hiểm cũng đang phát tán trên thị trường, tấn công con trẻ mà các bậc cha mẹ không hay biết.
Phụ huynh nên tỉnh táo để hướng dẫn con em tránh xa cạm bẫy ma túy
Phụ huynh nên tỉnh táo để hướng dẫn con em tránh xa cạm bẫy ma túy

Nhiều loại “đồ chơi” chứa ma túy

Trong thế giới của “đồ chơi” gây nghiện, ma túy không chỉ ẩn mình dưới dạng heroin hay các miếng “bùa giấy” mà còn khá nhiều hình thức khác mà các bậc cha mẹ chưa hề biết đến. N., học sinh một trường trung học trên địa bàn quận Tân Bình (TP HCM) tiết lộ nhiều “đồ chơi” khác, tác dụng gây ảo giác không mạnh bằng nhưng kéo dài hơn và “êm” hơn, đỡ bị sốc, đỡ gây hậu quả nghiêm trọng đến thần kinh và quan trọng là phụ huynh rất khó phát hiện ra. 

Một trong các “đồ chơi” này là trò “nhai lá”. “Lá” ở đây là một loại thảo dược sấy khô, tên gọi salvia, khi nhai có khả năng gây say và tạo một số ảo giác. N. cho biết, em không tham gia trò chơi này nhưng được bạn bè mô tả cảm giác, có khi nhai vào một chút đã thấy say quên trời đất như uống mấy lít rượu, còn tay chân thì bủn rủn, có lúc thấy cơ thể bình thường nhưng tự dưng hối hận tột độ, ôm mặt khóc tu tu…

Cũng theo N. thì shisha có pha chút cần sa hay cỏ Mỹ, cỏ Canada là “chuyện nhỏ” với giới trẻ, hầu như bạn trẻ nào đi bar, ăn nhậu cũng có thể dễ dàng được rủ rê “dùng chút chút”. Loại shisha và cỏ hầu như không gây nghiện, đặc biệt cỏ Mỹ, cỏ Canada (hỗn hợp các loại thảo mộc khô chứa cần sa và một số chất kích thích khác), hút vào không để lại “dấu vết” gì và tác dụng khi hút cũng nhẹ nhàng, ví dụ như lạc quan quá mức, cười nhiều bất thường, thấy mọi thứ diễn ra như phim quay chậm, thấy mọi việc đều buồn cười…

Càng đi sâu vào tìm hiểu càng thấy thế giới “đồ chơi” chứa ma túy của giới trẻ cực kì phong phú, từ loại gây ảo giác cực mạnh đến loại tác dụng nhẹ nhàng, lâng lâng. Trong nhiều quán bar dành cho giới trẻ hiện nay, khi shisha đã bắt đầu “hết thời”, trò “bóng cười” đã lên ngôi, trở thành một loại tiêu khiển mới.

Đây là loại bóng bay được bơm khí Nitrous oxide (N2O), người chơi ngậm vào đầu bóng, hít ngược khí trong bóng vào phổi, rồi thổi ngược lại cho quả bóng to lên, hành động này có thể lặp lại cho đến khi người chơi thấy đầu óc sảng khoái, hoàn toàn thoải mái, muốn cười lên… Cũng như thời shisha mới phát lộ thành trào lưu, “bóng cười” cũng trở thành “mồi câu” giới trẻ của nhiều quán bar, café, quán nhậu… 

Nguy cơ đầu độc nhiều thế hệ nhưng chưa bị cấm

Không chỉ nằm dưới các dạng “đồ chơi” nhỏ, khó phát hiện hơn, một số học sinh còn truyền nhau cách sử dụng các loại thuốc trị bệnh có chứa chất gây nghiện để “thử cảm giác mạnh” mà không hề biết có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chị Phương A., ngụ quận 3, TP HCM kể, chị phát hiện trong hộc bàn con mình thường xuyên có nhiều thuốc ho recotus, hỏi thì con chị nói, do cháu bị ho nên tự mua uống.

Tuy nhiên, vài lần phát hiện thuốc, chị nghi ngờ đem thuốc đi hỏi bạn là bác sĩ thì được biết, hiện có nhiều thiếu niên sử dụng recotus liều cao để tạo những ảo giác tương tự như ma túy do trong recotus có dextromethorphan HBr 30mg là dẫn xuất của morphin, chất này tuy không gây nghiện nhưng về lâu dài vẫn gây hủy hoại hệ thần kinh. Truy hỏi con, chị A. được biết, do bạn bè “mách nước”, con cùng nhóm bạn mua về thử, thấy vui vui nên tiếp tục…

Có thể thấy, ma túy hiện đã tấn công học đường một cách mạnh mẽ, không chỉ với dạng chất bột trắng mà dưới nhiều hình thức khác rất khó phát hiện ra. Điều nguy hiểm là các “đồ chơi” chứa ma túy đáng sợ như tem giấy, lá khô, cỏ, bóng cười, các loại thuốc… đều hầu như chưa nằm trong danh mục cấm lưu hành. Nhiều trường học, nó được bán ngay tại các quán nước trước cổng trường. Hoặc, chỉ cần lên mạng tìm, các em học sinh có thể dễ dàng thấy hàng loạt địa chỉ rao bán các “đồ chơi” chứa ma túy như thế với giá cực rẻ, thậm chí giao hàng tận nơi…

Ma túy giờ đây ẩn mình dưới rất nhiều hình thức tinh vi rất dễ lọt tầm kiểm soát của các nhà quản lý, phụ huynh và nhà trường. Đây là điều rất đáng lo ngại, và nếu không sớm có biện pháp hạn chế thì chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ một thế hệ trẻ bị ma túy xâm nhập và kiểm soát…

Đọc thêm