Lửa kéo sập cơ sở trang trí nội thất rộng nghìn mét vuông

(PLO) -  Cơ sở sản xuất đồ trang trí nội thất trên đường Ông Đá, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM rộng khoảng 1.000 mét bị lửa thiêu rụi vào sáng 13/11.
Hiện trường nhà xưởng cháy rụi sau hỏa hoạn
Hiện trường nhà xưởng cháy rụi sau hỏa hoạn
Bảo vệ trực đêm nhà xưởng Trọng Doanh ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh thấy khói xông lên. Lúc kiểm tra, phát hiện lửa đang bùng dữ dội đã hô hoán nhờ hỗ trợ rồi chủ động kéo nước đến nhưng không thể ứng cứu do đám cháy quá lớn. 
Những hộ dân cư ngụ xung quanh hoảng sợ phải sơ tán tài sản, đưa trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm và báo cơ quan chức năng.
Hơn trăm cảnh sát có mặt dùng vòi rồng phun nước, dập lửa
Hơn trăm cảnh sát có mặt dùng vòi rồng phun nước, dập lửa 

"Nghe tiếng cầu cứu, chúng tôi đưa bình CO2 nhằm hỗ trợ nhưng bất lực nhìn lửa phủ kín toàn bộ. May mắn, không có công nhân làm việc bên trong nên không có thương vong về người". Một người dân cho biết.
Nhiều xe nước cùng hàng trăm cảnh sát cứu hỏa PCCC quận Bình Tân được huy động đến hiện trường. Gần 4 giờ tưới nước, lính cứu hỏa mới khống chế được đám cháy. 
Ít nhất 1.000 mét vuông nhà xưởng, mái tôn đổ sập. Tài sản, máy móc ở bên trong cháy đen, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vật dụng, gỗ của cơ sở bị thiêu rụi.  
Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn để tiếp tục làm rõ và thống kê thiệt hại. Bước đầu, nguyên nhân có thể do chập điện.

Đọc thêm