Lửa rừng rực thiêu rụi khu nhà xưởng ở Hà Nội trong đêm

(PLO) - Khoảng 20h ngày 6/12, đám cháy lớn bất ngờ bùng lên thiêu rụi một nhà xưởng rộng hơn 1.000m2 tại khu Công nghiệp La Phù (Hoài Đức, Hà Nội). Sau 4 tiếng đồng hồ, đám cháy vẫn chưa được khống chế. 
Lửa rừng rực thiêu rụi khu nhà xưởng ở Hà Nội trong đêm

Khoảng 20h10 ngày 6/12, đám cháy bùng phát từ dãy nhà xưởng trong khu công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), gần Thiên đường Bảo Sơn.

Theo một số người chứng kiến tại hiện trường, thời điểm trên họ phát hiện đám cháy xuất phát từ một xưởng sơn và thuốc nhuộm nằm trong khu Công nghiệp La Phù. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và thiêu rụi khu nhà xưởng rộng hơn 1.000m2.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 13 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) điều hơn 10 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tham gia chữa cháy còn có hàng trăm người dân quanh khu vực xảy cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và thiêu rụi khu nhà xưởng của công ty sơn và công ty dệt len vải
Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và thiêu rụi khu nhà xưởng của công ty sơn và công ty dệt len vải
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời.
Lực lượng công binh được huy động giúp người dân sống xung quanh nơi hỏa hoạn di chuyển tài sản
Lực lượng công binh được huy động giúp người dân sống xung quanh nơi hỏa hoạn di chuyển tài sản

Tuy nhiên, nhận định vụ cháy lớn và lửa bùng phát rất mạnh, đơn vị đã yêu cầu chi viện từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội và các đơn vị khác.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 13 cho biết, nơi xảy ra cháy là chuỗi khoảng 6 nhà xưởng với diện tích trên 1.000m2 tại khu công nghiệp La Phù. Trong đó có các xưởng sản xuất sơn.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

22h30, điện toàn bộ khu vực đã bị cắt. Đường vào La Phù nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc tiếp nước và tiếp cận hiện trường. Đường chỉ đủ cho 1 chiều ô tô. Ngọn lửa vẫn bốc cao chục mét...
22h30, điện toàn bộ khu vực đã bị cắt. Đường vào La Phù nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc tiếp nước và tiếp cận hiện trường. Đường chỉ đủ cho 1 chiều ô tô. Ngọn lửa vẫn bốc cao chục mét...
Lực lượng cứu hộ được chia làm 3 mũi để tìm cách khống chế ngọn lửa tiếp tục bốc lên cao và cháy dữ dội.
Lực lượng cứu hộ được chia làm 3 mũi để tìm cách khống chế ngọn lửa tiếp tục bốc lên cao và cháy dữ dội. 
Lực lượng cứu hỏa tìm cách tiếp cận bên trong nhà xưởng để dập lửa. Cảnh sát dùng thang để lên vị trí cao, phun nước vào bên trong.
Lực lượng cứu hỏa tìm cách tiếp cận bên trong nhà xưởng để dập lửa. Cảnh sát dùng thang để lên vị trí cao, phun nước vào bên trong.

Theo một số người dân gần hiện trường cho hay, ngọn lửa được cho bắt nguồn từ xưởng sản xuất len sợi và lan sang kho của nhà máy sản xuất bia. Nhân viên của nhà máy đã kịp đưa nhiều két bia, nước ngọt ra ngoài an toàn. 

Lực lượng công binh dùng búa tạ phá tường bêtông để tìm cách đưa đường ống nước tiếp cận vào bên trong gần hơn, cơ bản khống chế được ngọn lửa không cho lan sang các khu xưởng khác.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước đề phòng lửa có thể bùng trở lại

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước đề phòng lửa có thể bùng trở lại 

Đến khoảng 23h50, đám cháy cơ bản bị khống chế. Toàn bộ kết cấu bên trong của khu xưởng đã đổ sập hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đọc thêm