Mẹ bầu lấy thân mình cứu con khỏi bánh xe tải

(PLO) - Vì cứu con gái, người mẹ Trung Quốc đã phải cưa mất một chân và mất đi thai nhi 5 tháng trong bụng.

Theo tờ SMCP, vụ tai nạn xảy ra vào thứ 2 vừa qua, 27/2, tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Người phụ nữ cùng chồng và con gái đang đi trên đường thì va chạm với chiếc xe trộn bê tông. Hai mẹ con bị cuốn vào gầm xe. Trong tíc tắc, người mẹ ôm trọn lấy con gái để tránh cho con khỏi bị thương.

me-bau-lay-than-minh-cuu-con-khoi-banh-xe-tai

Mẹ bầu bị cuốn vào bánh xe tải.Ảnh: SMCP.

Rất may cô bé chỉ bị xây xước nhẹ, còn mẹ bị thương nặng ở chân và phải cắt bỏ một bên chân phải. Tai nạn còn khiến người mẹ mất đi thai nhi 5 tháng, do trong quá trình điều trị cần phải dùng nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến việc mang bầu.

Cảnh sát cho biết, người chồng không có bằng lái xe máy, lại đi sai làn đường, trong khi xe tải cũng đi quá tốc độ quy định, không quan sát, vì thế cả hai bên đều phải chia sẻ trách nhiệm về vụ tai nạn.

Đôi vợ chồng đều là công nhân từ Vân Nam đến làm việc. Việc phải điều trị trong bệnh viện lâu ngày khiến họ rất lo lắng về vấn đề viện phí. Nhiều tổ chức, cá nhân sau khi biết hoàn cảnh đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình này.

Đọc thêm