Miền Bắc hết cảnh "nóng giữa mùa Đông", miền Trung mưa to

(PLO) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng đêm nay (24/11) sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau lan ra các tỉnh khác ở miền Bắc, Bắc Trung bộ.
Miền Bắc hết cảnh "nóng giữa mùa Đông", miền Trung mưa to
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24/11, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 25/11, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Từ chiều tối 25/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.
Từ ngày 25/11, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ đêm 25/11, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Đọc thêm