Mong những nền nhà cao hơn mực lũ…

(PLO) - Khi mùa lũ rình rập miền Trung, chính quyền các cấp lo an toàn hồ đập, hạn chế ảnh hưởng lũ tới vùng hạ lưu thì mong muốn lớn nhất của hàng ngàn hộ dân vùng lũ miền Trung là một ngày có được nền nhà cao hơn mực lũ…
Một người dân ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đưa đồ đạc  lên chòi tránh lũ để cất giữ
Một người dân ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đưa đồ đạc lên chòi tránh lũ để cất giữ
Hoàn cảnh éo le, con gái lớn hàng chục năm nay ốm nặng, đi hết viện này đến viện khác, bản thân cũng bị tàn tật, anh Ngô Thanh Sơn (xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thấu hiểu nỗi khổ phải chạy lũ lụt. “Bệnh tật thế này, chạy lụt cực lắm, nên khi Nhà nước cho vay tiền để làm gác tránh lũ, cả họ hàng đều vận động gia đình cố gắng vay làm. 
Căn gác này xây hết 40 triệu đấy, ngoài tiền Nhà nước cho vay qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), anh em họ hàng cũng cho vay thêm, rồi xúm lại góp công xây cất” – anh Sơn nói. Thế là một căn gác chắc chắn được xây thêm trên gác nhà cấp 4 cũ. Giờ, căn nhà đã khang trang thêm nhiều phần, con gái bệnh tật có chỗ nghỉ ngơi thoáng sạch hơn. Căn gác tránh lũ cũng trở thành chỗ ngủ của cậu con trai mỗi tối (ảnh 1).
Là 1 trong 7 tỉnh thực hiện thí điểm xây chòi tránh lũ theo Chương trình 716, Quảng Ngãi mới chỉ có 100 hộ ở 2 xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành) và Bình Minh (huyện Bình Sơn). Tương tự, ở Quảng Bình, 100 hộ dân ở 2 xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) và Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn) cũng đã may mắn được hưởng chính sách trong giai đoạn thí điểm đó.
Ở xã Tân Ninh – “rốn lũ” của huyện Quảng Ninh, gia đình chị Võ Thị Hoàn giờ không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa trong ngôi nhà cấp IV cất từ mười mấy năm trước luôn trong tình trạng ọp ẹp. Đang tính chạy vạy vay mượn để làm lại nhà thì gia đình chị được hỗ trợ làm chòi tránh lũ. Nhà chòi tránh lũ của chị Hoàn được xây kiên cố lắm, tầng 1 đổ sàn bê tông, cầu thang cũng đúc bê tông cốt thép, không chỉ để dùng tránh trú khi bão lũ đến mà còn là nơi sinh hoạt, học tập của hai con gái đang học cấp 3 (ảnh 2).
Thụ hưởng chương trình này, hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vay ưu đãi 10 triệu đồng qua NHCSXH – là nguồn vốn “mồi” để từ đó huy động nguồn lực từ gia đình và cộng đồng. Hiệu quả của chương trình đã được thể hiện rõ ràng trong trận lụt lịch sử năm 2013. Không ít hộ dân đã có nơi cất giữ tài sản an toàn khi lũ đến. (ảnh 3)
Được Nhà nước tạo điều kiện làm nhà vượt lũ vẫn đang là mong mỏi của hàng vạn hộ dân khác. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng một lần nữa kiến nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, lụt khu vực Miền Trung.

Đọc thêm