Một buổi sáng 2 vụ cháy lớn tại Hà Nội

(PLO) -Khoảng 12h hôm nay, lửa bùng phát mạnh từ số nhà 83 Phùng Hưng, Hà Nội rồi lan sang nhà bên cạnh. Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày cũng xảy ra cháy lớn tại khu tập thể Viện Năng lượng trong ngõ 43 phố Chùa Bộc.
Hiện trường vụ cháy ở phố Phùng Hưng (bên phải) và Chùa Bộc (bên trái)
Hiện trường vụ cháy ở phố Phùng Hưng (bên phải) và Chùa Bộc (bên trái)

Thông tin ban đầu, lửa phát ra từ tầng 2 số nhà 83 Phùng Hưng kéo theo tiếng nổ và khói, sau đó lan sang nhà bên cạnh, số 81. Có thể thấy lửa từng đám đỏ rực trong tầng trên cùng nhà số 83, khói cuồn cuộn bốc cao cả chục mét.

Nhiều người dân đã dùng nước, bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Phát hiện cháy, chủ nhà này kịp chạy lên ném Ipad và một số vật giá trị xuống dưới đất.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa (PCCC) cháy số 1 (Cảnh sát  PCCCy TP Hà Nội) đã điều động 5 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến hiện trường, tiến hành khống chế lửa và tổ chức sơ tán các hộ dân kinh doanh bên cạnh. Cảnh sát  PCCC phải trèo lên mái bóc ngói, tiến hành dập lửa bên trong. Đến khoảng 13h15 ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.

Clip Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy tại phố Phùng Hưng:

Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày, môt vụ cháy lớn cũng xảy ra tại ngôi nhà của cụ ông Trần Xuân Hòa (76 tuổi, sống độc thân) ở khu tập thể Viện Năng Lượng (ngõ 143 Chùa Bộc, phường Trung Tự, Đống Đa). Lửa lan lên căn hộ tầng 3 của khu tập thể. Lực lượng PCCC đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Sau khoảng 1  giờ, ngọn lửa được khống chế. Các chiến sĩ PCCC đã giải cứu thành công một cụ ông 76 tuổi trong nhà bùng phát hỏa hoạn.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn ở 83 Phùng Hưng. 

Đọc thêm