Một cột điện bốc cháy giữa trời nắng

(PLO) -  Khoảng 12h ngày 26/7, một trụ điện trước số nhà 40 đường Phan Anh, TP. Huế bất ngờ bốc cháy. Đám cháy bắt đầu từ phía trên cao của cột điện rồi nhanh chóng lan theo các đường dây điện khiến nhiều người dân và người đi trên đường hoảng hốt.
Xe cứu hỏa đến kịp thời để dập tắt đám cháy
Xe cứu hỏa đến kịp thời để dập tắt đám cháy

Rất may người dân xung quanh kịp thời phát hiện, sơ tán nhiều xe máy dưới trụ điện, đồng thời kêu gọi các hộ dân sống trong khu vực ngắt hệ thống điện trong nhà.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều xe chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa.

Cột điện bắt đầu phát hỏa

Cột điện bắt đầu phát hỏa

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều hộ dân mất điện.

Nguyên nhân ban đầu được Công ty điện lực đưa ra là do các đầu nối tiếp xúc điện không tốt, lâu ngày khiến nhiệt độ tăng lên, dẫn đến bốc cháy.

Trước đó, ngày 3/7, trên địa bàn TP. Huế cũng xảy ra một vụ cháy cột điện khiến nhiều hộ dân mất điện và cháy một chiếc xe máy để dưới cột điện.

Đọc thêm