Một học sinh tiểu học tử vong bất ngờ tại trường

(PLO) - Sau khi đi vệ sinh, em D (7 tuổi, học sinh lớp 1B, Trường tiểu học và THCS Mỹ Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) gục đầu xuống bàn. D. được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

 

Một học sinh tiểu học tử vong bất ngờ tại trường

Thông tin từ UBND xã Mỹ Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa), trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc đau lòng.  Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng 15-3. Trong giờ học, một nam sinh lớp 1 tên D xin cô giáo ra ngoài đi vệ sinh rồi sau đó quay trở lại lớp học và gục đầu lên bàn.

Bạn ngồi bên cạnh lay gọi nhiều lần nhưng không thấy D trả lời. Học sinh này báo cô giáo chủ nhiệm, D được đưa sang cấp cứu tại Trạm y tế xã Mỹ Lộc gần đó.

Theo bà Trịnh Thị Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Lộc, D. được đưa đến nơi thì đã bất tỉnh trong trạng thái mặt trắng bệch, môi thâm lại, ngưng tim và ngưng thở. Các nhân viên y tế ở đây đã rất nỗ lực để sơ cứu cho D. nhưng bất thành. Sau đó, D. được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, tuy nhiên, nam sinh này được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đọc thêm