Một người đàn ông bị hổ vồ chết ở Bình Dương

(PLO) -Trong lúc đang cho con hổ có dấu hiệu mệt mỏi ăn tại chuồng, anh Lương Văn Hải, nhân viên Công ty Thái Bình Dương bị hổ vồ chết tại chỗ.
Hình minh họa
Hình minh họa

Tin từ công an thị xã Dĩ An cho biết, vào lúc 16h ngày 23/9, anh Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) là nhân viên chăm sóc hổ của công ty Thái Bình Dương đóng tại phường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương), có thâm niên 20 năm vào chuồng cho con hổ cái nặng 120 kg ăn thì bất ngờ bị con vật hổ này tấn công, vồ chết.

Ông Lương Thiện Dân, đại diện Công ty Bia Thái Bình Dương cho biết, công ty có 16 cá thể hổ được nuôi tại trại. Con hổ tấn công nhân viên đã trên 10 năm tuổi và thường ngày vẫn được anh Hải chăm sóc nên rất thân quen.

Mấy ngày nay con hổ này có dấu hiệu mệt mỏi song không có biểu hiện hung dữ khác thường nên anh Hải vẫn vào chuồng trực tiếp chăm sóc. 

Chuyện xảy ra khiến mọi người đều bất ngờ và rất đau buồn. Phía công ty sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự, đưa thi thể nạn nhân về quê an táng và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, công ty Bia Thái Bình Dương là 1 trong 3 đơn vị trên địa bàn được phép nuôi hổ thí điểm. Tại đây đã từng xảy ra vụ một con hổ xổng chuồng, chạy vào nhà dân kế bên nhưng không tấn công ai.

Trước đó, cũng tại Bình Dương, một con hổ ở khu du lịch Đại Nam đã nhảy qua vách ngăn cao 3 m được lắp xung điện, tấn công ba nhân viên đang trồng cây xanh trong vườn thú khiến một người tử vong.

Công an thị xã Dĩ An phối hợp Chi cục Kiểm lâm Bình Dương tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc. 

Đọc thêm