Một phụ nữ bị nước cuốn mất tích khi ra suối xúc cá

(PLVN) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) có mưa lớn, nước lũ trên các sông suối đang lên nhanh, chia cắt nhiều nơi. Một phụ nữ ở bản Pa Choong (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) bị nước lũ cuốn mất tích...
Một phụ nữ bị nước cuốn mất tích khi ra suối xúc cá

Ông Hồ Phin - Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hoá, cho biết, nạn nhân là chị Hồ Thị Chăn (SN 1989, ở bản Pa Choong, xã Trọng Hóa).

Khoảng 17h ngày 2/9, chị Chăn cùng con thứ 2 ra suối xúc cá, nhưng không may rơi xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng xã Trong Hóa đã triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm chị Chăn dọc 2 bên suối và trên sông Gianh.

Chị Chăn có chồng và 4 con còn nhỏ.

“Hiện nay trên địa bàn xã có 8/18 bản bị chia cắt, nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, nước chảy xiết không thể tiếp cận được” – Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa thông tin thêm.

Đọc thêm