Một thanh niên Việt rơi từ tầng 15 tại Lào

(PLO) - Theo bố sang Lào lao động  chưa được 10 ngày thì Vinh không may em bị trượt chân rơi từ tầng 15 tòa nhà đang xây dở, tử vong. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo gia đình nạn nhân, cách đây khoảng 10 ngày, em Đặng Văn Vinh (SN 1997), con anh Đặng Văn Thìn (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1971, trú tại xóm 11, xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) theo bố sang Lào để làm việc ở công trường xây dựng. 

Chiều 10/7, khi Vinh đang làm ở tầng 15 của tòa nhà thì bị rơi xuống đất và tử vong. Đến trưa 13/7, anh Thìn cùng nhiều người đã đưa thi thể con trai về Việt Nam để mai táng. Do sợ người nhà bị sốc nên anh Thìn đã không báo trước. 
Hoàn cảnh gia đình anh Thìn hết sức khó khăn, mấy tháng trước anh sang Lào lao động. Thấy công việc ổn định, anh về nhà đưa con trai sang cùng làm thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Đọc thêm