Mưa lớn cô lập 4 xã huyện Tân Sơn, Phú Thọ

(PLVN) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to kéo dài khiến 4 xã ở huyện Tân Sơn bị cô lập, nhiều điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì bị ngập sâu.
Mực nước tại các đập tràn ngập sâu làm chia cắt nhiều khu vực
Mực nước tại các đập tràn ngập sâu làm chia cắt nhiều khu vực

Trên địa bàn huyện Tân Sơn, mưa đã làm 4 xã bị cô lập gồm: Tân Sơn, Đồng Sơn, Lai Đồng, Kiệt Sơn. Tại các đập tràn qua các xã này, mực nước đã lên trên 1m, gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Nhiều người dân không thể về nhà do mực nước các đập lên cao, chảy xiết.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Tân Sơn cho biết: "Ngoài các xã bị cô lập, mưa to còn làm một số tài sản của người dân bị cuốn trôi, sạt lở hàng chục mét khối đất ở xóm Mới, xã Đồng Sơn. Bên cạnh đó, nhiều xã khác trong huyện có nguy cơ bị cô lập nếu tình trạng mưa lớn kéo dài".

Một số tuyến đường của thành phố Việt Trì bị ngập khiến người dân đi lại khó khăn
 Một số tuyến đường của thành phố Việt Trì bị ngập khiến người dân đi lại khó khăn

Các cơ quan chức năng của huyện Tân Sơn đã cắt cử cán bộ túc trực tại đầu các điểm tràn, hướng dẫn, khuyến cáo người dân không nên đi lại khi nước chưa rút xuống.

Tại thành phố Việt Trì, mưa to kéo dài đã làm nhiều tuyến đường, phố bị ngập cục bộ như: Khu vực Liên hợp thể dục thể thao, đường Hùng Vương, nhiều ngõ ngách trên đường Nguyễn Du. Đặc biệt, mưa to đã làm ngập toàn bộ khu đô thị Minh Phương; tuyến đường Trần Nguyên Hãn giao với đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu bị ngập sâu tới 40 – 50cm, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, khắc phục tình trạng ngập. Lực lượng chức năng cũng căng dây cảnh báo đoạn đường ngập sâu tại đầu đường Trần Nguyên Hãn để hạn chế các phương tiện.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi các huyện, thành thị và các cơ quan chức năng liên quan, yêu cầu: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ trên địa bàn; thông tin cảnh báo kịp thời đến các xã, phường, thị trấn và người dân để phòng, tránh, nhất là các khu vực dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đoạn đê xung yếu chưa đảm bảo cao trình chống lũ, các cống dưới đê, các vị trí bờ sông bị sạt lở, các hồ chứa bị xuống cấp hoặc có sự cố; chủ động phương án hạ thấp mực nước các hồ chứa bị xuống cấp để đảm bảo an toàn công trình.

Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý các trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập; khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động chỉ đạo xử lý tình huống và báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đọc thêm