Mưa lớn do bão số 4, nhiều nơi ở Nghệ An ngập sâu

(PLO) -  Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong đêm 16 và sáng 17/8 tại các huyện miền núi Nghệ An mưa lớn từ 200-300mm khiến nhiều nơi bị ngập sâu, một số bản làng khu vực miền núi bị chia cắt, một số đoạn đường trên QL7, QL48C bị sạt lở và ngập cục bộ. 
Nước ngập sâu tại Quốc lộ 48C
Nước ngập sâu tại Quốc lộ 48C

Tính đến trưa 17/8, các huyện bị mưa lũ gây ảnh hưởng nặng gồm Con Cuông, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa.

Tại huyện Qùy Hợp mưa cũng gây ngập, sạt lở ở xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng... Một số cầu tràn trên địa bàn Châu Lý bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập hoàn toàn các bản Bùng, Vực, Thắm, Xết, Xáo.... Một số nhà dân bị sạt lở đất đá gây hư hỏng.

Mưa lớn khiến cầu Tràn Dinh (xã Nghĩa Hưng) thuộc Km 97+850 bị ngập sâu 2m, các tràn khác trên địa bàn huyện như thị trấn Nghĩa Đàn; Nghĩa Bình ngập sâu từ 0,5 - 0,7m... Đường vào 11 xóm xã Nghĩa Hưng bị ngập từ 1,5 – 2m  khiến 1.000 hộ dân bị chia cắt và cô lập.

Còn tại xã Nghĩa Thịnh, là địa phương có địa hình phức tạp, có dòng sông Hiếu chạy qua và có 3 hồ đập lớn, trong đó có đập 8/3 nằm ở xóm 10; đập Tân Đồng ở xóm 4 và Đập khe Thái ở xóm 5 và xóm 6. Các đập có mực nước cao đang được xả lũ tiêu úng, khoảng 10 hộ dân dưới các chân đập được di dời. 

Sạt lở đất tại Kỳ Sơn
Sạt lở đất tại Kỳ Sơn

Ông  Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Tại cầu Tràn Hiếu xã Nghĩa Thịnh đoạn KM92+B50, Quốc lộ 48E nối Nghĩa Thịnh với Nghĩa Hưng, nước ngập sâu 2,2m, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. UBND xã Nghĩa Thịnh đã lập hàng rào, biển báo cấm không để người dân qua đập tràn bị ngập.

Tại xã Thạch Ngàn (Con Cuông) mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về khiến giao thông bị ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng trong xã thành 4 vùng. Hiện chính quyền địa phương đang bố trí người túc trực 24/24 tại các cầu tràn xung yếu không để người và phương tiện những nơi nguy hiểm.

Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn làm dòng song Nậm Nơn dâng cao khiến 19 ngôi nhà ở xã Mỹ Lý bị ngập, có một số nhà bị ngập lên tận mái. Xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu. Đặc biệt, nhà máy thủy điện Nậm Mô đã xả lũ trên 800m3/s. Tại xã Chiêu Lưu, 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân địa phương cứu vớt kịp thời.

Quốc lộ 48C bị chia cắt
Quốc lộ 48C bị chia cắt

Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa lớn, một số tuyến Quốc lộ bị ảnh hưởng như tại Km 41+200 - Km 41+500 QL48C đoạn qua địa bàn Qùy Hợp bị ngập sâu 2m, Km 110+800 QL7 bị sạt lở taluy dương gây tắc đường. Hiện tại, đơn vị đang tổ chức ngăn đường tại các vị trí ngập sâu và bố trí máy xúc hốt dọn những vị trí bị sạt lở để thông đường. Km 110+800 QL7 (xã Châu Khê, Con Cuông) bị sạt lở taluy dương gây tắc đườn.

Trước đó, vào ngày 16/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Nghệ An đã phát đi công văn số 130/TB-PCTT về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng (huyện Qùy Châu). Thời gian bắt đầu xả là từ 20h ngày 16/8, tổng lưu lượng xả là từ 77m3 đến 1.200m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua tổ máy. Thời gian hết xả dự kiến sẽ đến hết mưa lũ do cơn bão số 4 và hoàn lưu bão gây ra.                                                           

Đọc thêm