Mưa lũ khiến 5 người chết, thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả lũ gấp 3 lần

(PLO) - Mưa lớn trong hai ngày đã khiến 5 người tại Kỳ Sơn (Nghệ An) tử vong, nhiều tuyến đường bị sạt lở, cô lập, ngập úng... Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả từ 794m3/s lên 2.500m3/s từ 15 giờ ngày 17/8. 
Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ ngày 17/8
Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ ngày 17/8

Chiều ngày 17/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để cắt giảm lũ cho hạ du tại công văn hỏa tốc số 6196.

Theo đó, vào 7h sáng 17/8/2018, lưu lượng nước đổ về hồ Bản Vẽ là 2.804 m3/s; mực nước hồ Bản Vẽ lúc 7 giờ, ngày 17/8/2018 là 193,7 m. Hiện đang xả qua tổ máy với lưu lượng 794,0m3/s. Theo dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ lớn nhất có khả năng ở mức 3.800 đến 4.000m3/s.

Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An lệnh cho Cty Thủy điện Bản vẽ xả nước qua công trình với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng về hồ để cắt giảm lũ cho hạ du. Thời điểm bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả từ 15 giờ ngày 17/8 lưu lượng từ 1.000m3/s – 2.500m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy). 

Mưa lớn khiến hàng ngàn ngôi nhà dân bị ngập nước
Mưa lớn khiến hàng ngàn ngôi nhà dân bị ngập nước

Thời gian tăng lưu lượng như xả từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 17/8 đạt lưu lượng xả 2.000m3/s; từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 18/8 tăng dần xả đến 2.500m3/s.   Khi mực nước hồ Bản Vẽ gần đạt đến mực nước dâng bình thường, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành tăng dần lưu lượng xả sao cho khi mực nước hồ Bản Vẽ đạt đến mực nước dâng bình thường thì lưu lượng nước về hồ bằng lưu lượng nước xả qua công trình.

Do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An khiến lượng nước đổ về từ sông suối khiến nhiều địa bàn bị ngập, cô lập.

Quốc lộ 7A có 6 vị trí ngập gây ách tắc giao thông, có nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m. Đoạn Km110+830 bị sạt lở khiến vài trăm người bị ách tắc cục bộ do đất đá chắn lối đi không thể qua lại. Phải đến hơn 22 giờ đêm 17/8, lực lượng cứu hộ giao thông mới tiến hành thông được điểm sạt lở trên; 

Quốc lộ 15 ngập úng tại đoạn qua xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), lực lượng chức năng đã làm rào chắn, trực gác 24/24 phân luồng giao thông; Quốc lộ 16 đoạn qua Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) bị ngập nhiều đoạn, có đoạn ngập hơn 1,5m, 3 đoạn bị sạt lở ta luy; Quốc lộ 48D, 48E nhiều điểm ngập úng đã phải đóng rào chắn để đảm bảo an toàn.

Nhiều đoạn đường bị ngập nước dâng cao không thể qua lại
Nhiều đoạn đường bị ngập nước dâng cao không thể qua lại

Huyện Kỳ Sơn đã di dời khẩn cấp 3 hộ dân xã Keng Đu đến nơi an toàn, hơn 100 hộ dân tại thị trấn Mường Xén cũng phải di dời tránh ngập lụt; Huyện Quỳ Châu di dời 7 hộ dân tại xã Châu Phong do nước suối dâng cao có nguy cơ sạt lở; 10 hộ dân xóm 10 xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) cũng buộc phải di dời để đảm bảo an toàn. Rất nhiều bản làng, xã bị cô lập do nước đổ về quá nhanh…

Thiệt hại ban đầu tính đến 17 giờ chiều ngày 17/8 đã có 5 người chết (gồm: bà Moong Thị Tân (37 tuổi) Cụt Căn Thôn (11 tuổi cùng trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn bị nước lũ cuốn trôi; Hạ Bào Cu (10 tuổi, xã Tây Sơn, Kỳ Sơn) bị nước lũ cuốn trôi; Lữ Văn Giáp (14 tuổi) xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) và một thi thể chưa rõ danh tính trôi dạt tại địa bàn xã Hữu Kiệm).

Toàn tỉnh có 17 ngôi nhà dân bị sập, 1.184 ngôi nhà bị ngập, 2.385,5ha lúa bị ngập, 7.394 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi, 17 cột điện bị đổ gãy, 600m đường dây bị đứt…

Đọc thêm