Mùa Trung thu yêu thương ở TP HCM

(PLO) - Đến hẹn lại lên, cách rằm tháng 8 khoảng 20 ngày, nhóm bạn trẻ cựu sinh viên đại học Bách khoa TP HCM với trưởng nhóm là Nguyễn Hoàng Anh lại quyên góp tiền, chuẩn bị cho hành trình “Trao quà yêu thương” mùa Trung thu.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Năm nay, nhóm bạn trẻ này quyết định tặng lồng đèn và bánh Trung thu tự làm cho trẻ em và người vô gia cư. Trước Trung thu 1 tuần, nhóm bạn trẻ bắt đầu hành trình trao quà tặng đầy bất ngờ của mình. Họ chọn những khu nhà xập xệ, xóm lao động nghèo ở khu vực Xóm Củi, quận 8 để tặng bánh và lồng đèn. Số bánh còn lại, nhóm bạn trẻ tặng cho những người quét rác đêm khuya, người vô gia cư để họ có thêm chút niềm vui cho mùa Trung thu vẫn được gọi là “mùa đoàn viên”.

Cũng như mọi năm, nhóm Từ thiện Chia sẻ yêu thương ở khu vực TP HCM lại rục rịch kêu gọi các thành viên ủng hộ để thực hiện những hoạt động ý nghĩa mùa Trung thu. Chị Phạm Thu Bảo Vân, trưởng nhóm khu vực TP HCM chia sẻ, năm nay, nhóm sẽ tập trung cho chương trình Trăng rằm yêu thương ở phía Bắc vào ngày 17/9, tại cô nhi viện Thánh An, Nam Định, nơi đang nuôi dưỡng hơn 100 mảnh đời bất hạnh, không nơi nương tựa, từ bé sơ sinh đến các cụ già. Các phần quà gồm bánh, kẹo sữa, các đồ vật sinh hoạt hằng ngày cùng với bánh trung thu, lồng đèn sẽ được nhóm trao tặng, cùng với đó là một đêm văn nghệ do chính các thành viên của nhóm biểu diễn phục vụ cho cô nhi viện.

Với CLB Ước mơ xanh, quận 9, TP HCM, Trung thu 2016 sẽ là một mùa lễ hội trăng rằm ở xa thành phố. Các thành viên CLB đã quyết định đem Trung thu đến cho những trẻ em nghèo vùng xa bằng chương trình Trung thu về bản, với dự định sẽ trao 1200 phần quà, 10 suất học bổng cho thiếu nhi và 5 phần quà cho hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số, làng dân tộc K’Ho, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Chương trình sẽ được tổ chức bài bản với lễ hội rước đèn, thi làm lồng đèn cho các em, gian hàng trò chơi dân gian miễn phí, biểu diễn văn nghệ... Hiện CLB đang tiếp tục có những hoạt động vận động hội viên lẫn các nhà hảo tâm để chung tay tổ chức một Trung thu ý nghĩa cho các em bản xa.

Đối với nhiều doanh nghiệp và các hội nghề nghiệp, mùa Trung thu cũng là dịp để họ hướng về cộng đồng với những hoạt động thiết thực. Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đã “lên lịch” cho hoạt động thường niên làm bánh Trung thu tặng trẻ em cơ nhỡ, người nghèo trên địa bàn TP. Năm nay, các thành viên tình nguyện của Hội tự đóng góp và tự tay làm làm tổng cộng 1000 bánh Trung thu chất lượng. Từ đây đến Trung thu, những bánh này sẽ lần lượt trở thành món quà cho những người khó khăn. Dịp này, nhiều doanh nghiệp trong ngành bánh Trung thu cũng đã tổ chức những hoạt động nhiều ý nghĩa: Tặng bánh cho trẻ em nghèo, tổ chức văn nghệ Trung thu phục vụ miễn phí cho trẻ lang thang... 

Vẫn còn nhiều những số phận bất hạnh, những em bé nghèo mà Trung thu là một điều gì đó khá xa xỉ. Nhưng, với những tấm lòng đang rộng mở ngày càng nhiều trong xã hội, có thể hy vọng, một ngày không xa, những khó khăn sẽ được san sẻ, bị đầy lùi, để ánh mắt trẻ thơ luôn tươi sáng, để ai ai cũng có những Trung thu, những cái Tết và những ngày bình thường yên vui, ấm no. 

Đọc thêm